Hàn Quốc tăng cường ngăn chặn sự lây lan của virus MERS

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/09/2018 07:39 GMT+7

Nhân viên phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus MERS tại sân bay quốc tế Gimpo ở Seoul. Ảnh: Yonhap.

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp tăng cường giám sát đối với những người tiếp xúc hàng ngày với nam bệnh nhân nhiễm MERS tại nước này.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, đối với những người tiếp xúc với bệnh nhân nhưng mật độ tiếp xúc không cao như người đi cùng chuyến bay, Chính phủ cũng sẽ bố trí các nhân viên chuyên trách giám sát để nhanh chóng xác định có phát bệnh hay không.

Trước đó, một bệnh nhân nam người Hàn Quốc, 61 tuổi, đã được chẩn đoán nhiễm virus MERS sau chuyến công tác dài ngày tới Kuwait. Hiện số người tiếp xúc với bệnh nhân này được khoanh vùng trong 440 người, trong đó số đối tượng được cho là có tiếp xúc gần gũi cần phải giám sát tích cực là 22 người.

Virus MERS xuất hiện trở lại tại Hàn Quốc Virus MERS xuất hiện trở lại tại Hàn Quốc

VTV.vn - Virus Mers đã xuất hiện trở lại tại Hàn Quốc kể từ tháng 7/2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước