Hàn Quốc tăng trợ cấp tài chính để khuyến khích sinh con

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ ba, ngày 23/01/2024 14:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai các biện pháp nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hàn Quốc (NABO) mới công bố số liệu cho thấy, dự kiến đến năm 2040, nước này sẽ có khoảng 3,18 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 0 - 14, giảm 49,6% so với mức 6,32 triệu năm 2020. Con số dự kiến này dựa trên giả định tỷ lệ sinh sẽ tiếp tục duy trì ở mức 0,7 trẻ trên mỗi cặp vợ chồng trong khoảng thời gian từ năm 2026 - 2040.

Nhằm đối phó với tình trạng suy giảm dân số, trợ cấp tài chính được xem như một trong các biện pháp mà Chính phủ Hàn Quốc triển khai nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con. Ủy ban quốc gia Hàn Quốc - cơ quan được giao nhiệm vụ giải quyết các thách thức về tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa - đã đưa ra chính sách hỗ trợ, cung cấp các khoản trợ cấp của chính phủ tổng cộng 29,6 triệu Won (khoảng 22.223 USD) cho mỗi trẻ em.

Ủy ban xã hội về tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa của Hàn Quốc cho biết từ năm 2024, các gia đình ở nước này có thể nhận được khoản trợ cấp trị giá lên tới 29,6 triệu Won cho mỗi trẻ em, trong đó chính phủ có thể hỗ trợ bằng tiền mặt. 

Hàn Quốc tăng trợ cấp tài chính để khuyến khích sinh con - Ảnh 1.

Hàn Quốc dự kiến hỗ trợ tổng cộng 29,6 triệu Won (khoảng 22.223 USD) cho mỗi trẻ em rong năm 2024 (Ảnh: International Herald Tribune)

Hỗ trợ lương cho cha mẹ đã được tăng lên 12 triệu Won cho năm đầu tiên sinh con và 6 triệu Won cho năm thứ hai, sau đó 1,2 triệu Won sẽ được cấp hàng năm cho tất cả trẻ em dưới dạng trợ cấp cho đến khi trẻ đủ 7 tuổi.

Tình trạng già hóa dân số tại Hàn Quốc đang ở mức báo động, với khoảng 30% dân số dự kiến sẽ ở độ tuổi 75 trở lên vào năm 2073. Dữ liệu của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hàn Quốc (NABO) chỉ ra rằng tỷ lệ sinh trong năm 2022 là 0,78 trẻ mỗi cặp vợ chồng. Cơ quan này cũng dự báo tổng dân số Hàn Quốc sẽ là 49,16 triệu người vào năm 2040, giảm 5,17% so với năm 2020. Dân số Hàn Quốc ghi nhận xu hướng giảm năm thứ 3 liên tiếp với mức giảm cũng ngày càng lớn. Bên cạnh đó, số hộ gia đình một thành viên cũng sắp vượt qua con số 10 triệu.

Theo dữ liệu của Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc, dân số đăng ký cư trú tại Hàn Quốc năm 2022 là 51.439.038, giảm 199.771 người (0,39%) so với năm 2021. Năm 2020, dân số đăng ký cư trú ở Hàn Quốc ở mức khoảng 51,83 triệu người.

Dân số Hàn Quốc lần đầu tiên giảm do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục Dân số Hàn Quốc lần đầu tiên giảm do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục

VTV.vn - Theo dữ liệu điều tra dân số được công bố vào ngày 3/1/2021, năm 2020, dân số Hàn Quốc đã lần đầu tiên giảm do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước