Hàn Quốc thúc đẩy Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 4

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 06/02/2019 06:33 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: LaRouchePAC)

VTV.vn - Hàn Quốc cho biết nước này sẽ bắt đầu thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 4 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 4 sẽ là bước tiếp theo sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2. 

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn sớm gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời cho biết các nỗ lực phi hạt nhân hóa đang có tiến bộ. Ngày 31/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 sẽ diễn ra tại châu Á vào tháng 2 tới. Ông bày tỏ hy vọng, đây sẽ là một bước đi quan trọng hướng tới việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đem lại một tương lai tươi sáng hơn cho nhân dân Triều Tiên và an ninh trên bán đảo này theo một cách mà chưa chính quyền tiền nhiệm nào có thể đạt được.


Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần 3: Nền móng cho kỷ nguyên mới hòa bình và thịnh vượng Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần 3: Nền móng cho kỷ nguyên mới hòa bình và thịnh vượng

VTV.vn - Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 tại Bình Nhưỡng đã đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước