Hàn Quốc tích cực thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 13/03/2019 13:19 GMT+7

Quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên thảo luận về việc thành lập văn phòng liên lạc liên Triều tại TP Kaesong ngày 8/6/2018. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 12/3, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc đã công bố báo cáo về đường hướng chính sách năm 2019 của nước này.

Theo nội dung báo cáo, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên, trong đó có việc xúc tiến các cuộc gặp thượng đỉnh trong năm 2019 nhằm làm sâu sắc mối quan hệ liên Triều cũng như thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa hiện nay giữa Mỹ và Triều Tiên. 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đề ra một loạt nhiệm vụ trong năm 2019, đó là thúc đẩy đối thoại liên Triều hướng tới hòa bình, tạo nền tảng chính sách bền vững đối với Triều Tiên, đẩy mạnh khung pháp chế về quan hệ liên Triều. Ngoài ra, Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ chuẩn bị và tạo môi trường thích hợp cho việc khôi phục hoạt động khu công nghiệp chung Kaesong và khai thác trở lại chương trình du lịch núi Kumgang ở bờ biển phía Đông của Triều Tiên nhưng vẫn đảm bảo trong khung các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Mỹ đánh giá cao vai trò của Hàn Quốc trong tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên Mỹ đánh giá cao vai trò của Hàn Quốc trong tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

VTV.vn - Trong cuộc gặp Tổng thống Moon Jae-in, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đề cao vai trò của Chính phủ Hàn Quốc trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước