Hàn Quốc tiến hành vụ phóng thử tên lửa Nuri thứ hai sau lần đầu thất bại

Quỳnh Chi (Theo Yonhap News Agency)-Thứ ba, ngày 21/06/2022 17:31 GMT+7

Tên lửa Nuri của Hàn Quốc tại bệ phóng ở Trung tâm Vũ trụ Naro ở Goheung, cách Seoul khoảng 470 km về phía Nam, ngày 20/6/2022. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Ngày 21/6, Hàn Quốc chuẩn bị phóng tên lửa vũ trụ Nuri lần thứ hai nhằm đưa vệ tinh vào quỹ đạo, một sứ mệnh quan trọng đối với chương trình không gian của nước này.

Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) cho biết, tên lửa Nuri nặng 200 tấn sẽ được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Naro ở ngôi làng ven biển phía Nam Goheung của nước này vào khoảng 16h (theo giờ địa phương).

Viện KARI do Chính phủ Hàn Quốc điều hành dự kiến sẽ thông báo thời gian chính xác của vụ phóng vào lúc 14h30 cùng ngày.

Hàn Quốc đã lên kế hoạch phóng tên lửa ba tầng đẩy vào ngày 16/6, nhưng do gặp trục trặc kỹ thuật trong cảm biến của thùng chứa chất oxy hóa nên nước này buộc phải lùi thời gian phóng tên lửa.

Trong cuộc họp của Ủy ban quản lý bệ phóng tên lửa Nuri hôm 20/6, Bộ Khoa học Hàn Quốc và Viện KARI đã kết luận rằng, cuộc kiểm tra kỹ thuật cuối cùng đối với tên lửa Nuri đã được tiến hành và không có bất kỳ vấn đề gì. Dự báo điều kiện thời tiết cũng đáp ứng các điều kiện phóng.

Nếu vụ phóng tên lửa này thành công, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới phát triển tên lửa vũ trụ có thể mang theo một vệ tinh nặng hơn 1 tấn, sau Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Điều đó cũng có nghĩa là Hàn Quốc giờ đây sẽ có được công nghệ độc lập quan trọng để phát triển và phóng tên lửa mang vệ tinh do nước này chế tạo, mở ra một kỷ nguyên mới trong chương trình vũ trụ của Hàn Quốc.

Hàn Quốc tiến hành vụ phóng thử tên lửa Nuri thứ hai sau lần đầu thất bại - Ảnh 1.

Tên lửa Nuri nặng 200 tấn sẽ được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Naro. (Ảnh: Yonhap)

Lần phóng vào hôm 21/6 sẽ là lần phóng thứ hai của tên lửa Nuri sau khi nỗ lực đầu tiên kết thúc thất bại.

Vào tháng 10/2021, Nuri đã bay thành công đến độ cao mục tiêu là 700 km nhưng không đưa được vệ tinh thử nghiệm vào quỹ đạo do động cơ giai đoạn ba của nó bị cháy sớm hơn dự kiến.

Trong lần phóng thứ hai, Nuri sẽ mang theo một vệ tinh xác minh hiệu suất 162,5 kg để kiểm tra khả năng của tên lửa và bốn vệ tinh hình khối, được phát triển bởi bốn trường đại học Hàn Quốc cho mục đích nghiên cứu học thuật, cùng với một vệ tinh thử nghiệm nặng 1,3 tấn.

Hàn Quốc, quốc gia đi sau trong cuộc đua phát triển không gian toàn cầu, đã đầu tư gần 2.000 tỷ won (1,8 tỷ USD) để chế tạo tên lửa Nuri từ năm 2010. Các vụ phóng tên lửa của Hàn Quốc đã kết thúc thất bại vào các năm 2009 và 2010.

Năm 2013, Hàn Quốc đã phóng thành công tên lửa vũ trụ Naro đầu tiên của mình, mặc dù tển lửa này giai đoạn đầu được chế tạo ở Nga.

Nước này đặt mục tiêu tiến hành thêm 4 vụ phóng tên lửa Nuri vào năm 2027. Hàn Quốc cũng đã đưa ra một nghiên cứu khả thi sơ bộ về tên lửa kế nhiệm Nuri với mục tiêu đưa một module hạ cánh lên mặt trăng vào năm 2031.

Hàn Quốc phóng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn Hàn Quốc phóng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn

VTV.vn - Hàn Quốc lần đầu tiên đã phóng thành công một tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn lên vũ trụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước