Hàn Quốc tiếp tục có hơn 100.000 ca mắc mới, Nhật Bản vẫn có số người nhiễm/ngày cao nhất thế giới

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ hai, ngày 08/08/2022 06:20 GMT+7

Đến nay, hơn 589,27 triệu người đã mắc COVID-19 trên toàn cầu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 8/8, thế giới có trên 589,27 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,43 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 với trên 93,90 triệu ca mắc và hơn 1,058 triệu trường hợp tử vong. 

Số liệu công bố ở nước này cho thấy, làn sóng nhiễm các biến thể COVID-19 mới tại Mỹ đã bắt đầu thuyên giảm sau nhiều tháng tăng cao trước đó. Cụ thể, số ca mắc mới trung bình theo tuần hiện nay ở Mỹ thấp hơn hẳn so với thời điểm cuối tháng 7. Số bệnh nhân nhập viện trung bình của một tuần hiện là 6.344 ca, giảm so với 6.600 ca hồi cuối tháng 7. Giới chuyên gia cho rằng tình hình tại Mỹ đã bắt đầu quay trở lại bình thường và đây là tin tốt trong bối cảnh học sinh sẽ tới trường đón năm học mới trong vài tuần tới. Hiện nhiều trường đại học ở Mỹ cũng bắt đầu giảm bớt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Tuy nhiên, bên cạnh các tín hiệu tích cực thì cũng vẫn còn một số dấu hiệu cần theo dõi thêm. Cụ thể là mức nhiễm virus trong nước thải không còn giữ xu hướng giảm dần như trong các tuần trước, hay có sự xuất hiện của một số tiểu chủng, trong đó có chủng mới BA2.75.

Ngoài ra, theo số liệu của Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tính tới ngày 4/8 đã có 1.344 quận (chiếm 42% tổng số quận trên cả nước) có tỷ lệ nhiễm COVID-19 cộng đồng ở mức cao. Các quận này lại là nơi sinh sống của khoảng 55% dân số Mỹ, do đó CDC khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi đến các nơi công cộng và ở không gian kín. Bên cạnh đó, người dân Mỹ cũng được khuyến khích tiêm phòng vaccine đầy đủ để ngăn nguy cơ bệnh trở nặng, tử vong hay các rủi ro khác trong khi chờ các hãng dược Moderna và Pfizer cho ra loại vaccine ngừa được các chủng mới trong 1-2 tháng tới.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 7/8, nước này ghi nhận 14.374 ca mắc mới. Hiện tổng cộng trên 44,16 triệu người người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm gần 526.700 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.

Các chuyên gia y tế cho rằng dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát theo mùa. Hiện cơ quan chức năng Ấn Độ đang theo dõi sát sao diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước do sự xuất hiện của các biến thể có khả năng lây nhiễm nhanh và có tác động đến sức khỏe cộng đồng.

Chính phủ Ấn Độ đang tập trung tăng tỷ lệ bao phủ mũi vaccine tăng cường như biện pháp phòng ngừa dịch hữu hiệu nhất. Các quan chức y tế Ấn Độ cho rằng số ca nhiễm mới gia tăng gần đây do người dân mất cảnh giác và không tuân theo các quy định về giãn cách xã hội. Chính quyền nhiều bang của Ấn Độ khuyến nghị người dân duy trì việc đeo khẩu trang và tuân theo quy định phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia các sự kiện đông người.

Hàn Quốc tiếp tục có hơn 100.000 ca mắc mới, Nhật Bản vẫn có số người nhiễm/ngày cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Pháp hiện có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 152.500 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 34,07 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Ngày 7/8, Pháp ghi nhận 21.528 ca mắc COVID-19 mới.

Nga trong 24 giờ qua ghi nhận 20.303 ca mắc mới COVID-19. Đây là mức tăng theo ngày cao nhất kể từ ngày 30/3. Tại Nga, tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước hiện là trên 18,71 triệu ca. Ngoài ra, có thêm 44 ca không qua khỏi, nâng tổng số người thiệt mạng do dịch bệnh này tại Nga lên 382.741 trường hợp.

Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 ở Nga được cho là sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của chủng Omicron, cùng với việc người dân Nga di chuyển nhiều trong kỳ nghỉ phép và tập trung đông người tại các khu nghỉ dưỡng. Số các ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh nhất là ở Moscow và Saint Petersburg. Đây là hai thành phố trung chuyển tập trung đông người dân từ mọi miền đất nước. Theo các chuyên gia, nhiều khả năng cao điểm của đợt dịch bệnh này sẽ vào cuối tháng 8, khi người Nga trở về sau các kỳ nghỉ, và vào mùa thu, khi năm học bắt đầu.

Ngày 7/8, Trung Quốc đã quyết định rút ngắn thời gian tạm dừng hoạt động đối với các chuyến bay quốc tế trên những chặng bay có trường hợp mắc COVID-19. Theo thông báo của Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc, các chuyến bay trên những chặng có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ bị tạm dừng hoạt động trong một tuần nếu 4% hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính và hai tuần nếu 8% hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính.

Theo quy định cũ, Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc yêu cầu nếu 5 hành khách có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, các chuyến bay của hãng hàng không khai thác chặng bay đó sẽ bị tạm dừng trong hai tuần. Việc tạm dừng sẽ kéo dài trong bốn tuần nếu 10 hành khách trở lên có kết quả dương tính.

Thành phố nghỉ dưỡng Tam Á, miền Nam Trung Quốc, đã bất ngờ áp đặt lệnh phong tỏa và đóng cửa hệ thống giao thông công cộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, dù hiện đang là mùa du lịch cao điểm. Khoảng 80.000 du khách đã mắc kẹt lại thành phố sau lệnh phong tỏa này.

Các biện pháp hạn chế có hiệu lực từ 6h ngày 6/8 (theo giờ địa phương) và người dân được yêu cầu hạn chế đi lại. Giới chức thành phố không cho biết khi nào các biện pháp hạn chế này được dỡ bỏ. Các du khách chỉ có thể rời khỏi thành phố sau khi thực hiện xét nghiệm và cho kết quả âm tính virus SARS-CoV-2 trong vòng một tuần. Reuters cho biết, một số khách sạn và nhà nghỉ trong thành phố cũng đã cung cấp vật tư y tế miễn phí và giảm giá lưu trú 50% đối với du khách mắc kẹt. Nhiều địa điểm xét nghiệm axit nucleic đã được lập lên với công suất 100.000 mẫu/ngày.

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng dược phẩm Sinovac cho trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi từ ngày 4/8.

Hàn Quốc tiếp tục có hơn 100.000 ca mắc mới, Nhật Bản vẫn có số người nhiễm/ngày cao nhất thế giới - Ảnh 2.

Hong Kong bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi. (Ảnh: AP)

Lãnh đạo cơ quan dịch vụ dân sinh đặc khu hành chính Hong Kong Ingrid Yeung đã đến thăm một trung tâm chăm sóc trẻ em ở khu To Kwa Wan để thị sát công tác tiêm phòng cho trẻ em. Quan chức này kêu gọi các bậc cha mẹ đưa con đi tiêm phòng càng sớm càng tốt. Bà cho biết, chính quyền Hong Kong sẽ tiếp tục mở thêm các địa điểm tiêm chủng để người dân được tiêm sớm. Trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em thuộc Cơ quan y tế Hong Kong cũng đang chuẩn bị cung cấp vaccine phòng COVID-19 của hãng Sinovac cho trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi.

Kể từ khi triển khai chương trình tiêm phòng trên diện rộng từ tháng 2/2021, hơn 6,77 triệu người (tương đương 93% số người đủ điều kiện tiêm phòng tại Hong Kong), đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng bệnh COVID-19. Trong khi đó, hơn 6,52 triệu người (khoảng 89,6%) đã được tiêm hai mũi cơ bản.

Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 gia tăng mạnh, Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ kích hoạt hệ thống dự phòng, cho phép đặt chỗ để thực hiện xét nghiệm PCR song song với các biện pháp y tế tăng cường khác.

Bộ Y tế Hàn Quốc chỉ đạo hệ thống các bệnh viện khẩn trương bổ sung nhằm đảm bảo có thêm giường bệnh để phục vụ bệnh nhân. Hệ thống y tế của Hàn Quốc có thể đảm bảo xử lý số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày lên tới khoảng 300.000 người. Hiện tại, có khoảng 6.800 giường bệnh tại 326 bệnh viện nơi bệnh nhân COVID-19 không nặng có thể nhập viện. Có 1.662 giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng, tỷ lệ sử dụng hiện tại đang là 32,7%.

Ông Jung Ki-suck, người đứng đầu Ban cố vấn về các bệnh truyền nhiễm của Chính phủ, yêu cầu các bệnh viện địa phương sử dụng thuốc kháng virus tích cực hơn, trong khi kê đơn có thể xem xét sử dụng cùng lúc cả hai loại thuốc Paxlovid và thuốc kháng virus Lagevrio để giảm thiểu nguy cơ trở nặng, giảm nguy cơ tử vong.

Các biện pháp chống dịch mới của Hàn Quốc được triển khai trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 đã vượt quá 100.000 người/ngày trong nhiều ngày liên tiếp. Các chuyên gia y tế dự phòng cảnh báo, với đà lây nhiễm hiện nay, Hàn Quốc có thể đạt đỉnh dịch mới vào cuối tháng 8 với số ca nhiễm khoảng 150.000 ca/ngày.

Ngày 7/8, Hàn Quốc ghi nhận 105.507 ca mắc mới và 27 trường hợp tử vong do COVID-19.

Nhật Bản vẫn có số ca mắc mới/ngày cao nhất thế giới. Cụ thể, trong ngày qua, Nhật Bản ghi nhận 214.879 ca mắc mới COVID-19 và 161 người tử vong. Đến nay, tổng cộng trên 14,04 triệu người ở nước này đã nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm 33.509 trường hợp không qua khỏi.

Số ca nhiễm mới tăng mạnh, Hàn Quốc kích hoạt hệ thống dự phòng Số ca nhiễm mới tăng mạnh, Hàn Quốc kích hoạt hệ thống dự phòng Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh ở Ấn Độ Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh ở Ấn Độ Đức siết lại quy định phòng chống COVID-19 Đức siết lại quy định phòng chống COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước