Hàn Quốc tiêu hủy gần 15 triệu gia cầm nhằm ngăn chặn dịch cúm độc lực cao

Quỳnh Chi (Theo Yonhap News Agency)-Thứ sáu, ngày 08/01/2021 06:11 GMT+7

14,9 triệu con gia cầm đã bị tiêu hủy tại Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 7/1, chính quyền Hàn Quốc cho biết đã cho tiêu hủy 14,9 triệu con gia cầm sau khi xác định hàng chục trường hợp mắc cúm gia cầm độc lực cao ở quốc gia này.

Các trường hợp nhiễm cúm gia cầm độc lực cao nói trên liên quan đến một số trang trại nuôi gia cầm và xuất hiện từ cuối tháng 11/2020. Theo Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc, tổng cộng 47 trường hợp cúm gia cầm độc lực cao đã được báo cáo trên cả nước. Nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm lây lan, toàn bộ gia cầm trong bán kính 3km từ các trang trại xuất hiện trường hợp nhiễm cúm sẽ bị tiêu hủy.

Trường hợp mới nhất mắc cúm gia cầm chủng H5N8 gây lây lan nghiêm trọng đã được báo cáo từ một trang trại nuôi vịt ở Eumseong, cách thủ đô Seoul 131km về phía Nam vào cuối ngày 6/1. Trước đó, vào ngày 5/1, Hàn Quốc cũng phát hiện một ca mắc cúm gia cầm khác từ một trang trại nuôi vịt ở thành phố Cheonan, cách thủ đô Seoul 92km về phía Nam. Ngay sau phát hiện trên, Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc đã ban hành lệnh ngừng hoạt động trong 7 ngày đối với tất cả các trang trại gia cầm trong các khu vực mới bị nhiễm bệnh.

Hàn Quốc tiêu hủy gần 15 triệu gia cầm nhằm ngăn chặn dịch cúm độc lực cao - Ảnh 1.

Tiêu hủy gia cầm tại một trang trại gà ở Sejong, cách Seoul khoảng 150km về phía Nam, vào ngày 6 /1. (Ảnh: Yonhap)

Trong tổng số các trường hợp nhiễm cúm gia cầm được báo cáo tại những trang trại cho đến nay, tỉnh Gyeonggi lân cận Seoul có 12 trường hợp, tiếp theo là tỉnh Bắc và Nam Jeolla với 10 ca. Trong khi đó, số trường hợp nhiễm cúm gia cầm được báo cáo từ chim hoang dã lên đến 60. Nhà chức trách Hàn Quốc đang điều tra 5 trường hợp nhiễm cúm nghi ngờ có nguồn gốc từ môi trường sống của gia cầm.

Hiện Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc và các cơ quan liên quan đang cảnh giác cao độ với dịch cúm gia cầm, trong khi người chăn nuôi gia cầm phải gồng mình chống chọi với dịch bệnh lây lan từ gia cầm này.

Hàn Quốc ghi nhận thêm trường hợp mắc cúm gia cầm độc lực cao Hàn Quốc ghi nhận thêm trường hợp mắc cúm gia cầm độc lực cao

VTV.vn - Ngày 5/1, Hàn Quốc đã xác nhận thêm 3 trường hợp mắc cúm gia cầm độc lực cao từ các trang trại, nâng tổng số ca nhiễm cúm gia cầm lên 46 trường hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước