Hàn Quốc, Triều Tiên rút các trạm gác quân sự

VTV8-Thứ bảy, ngày 27/10/2018 05:59 GMT+7

Thiếu tướng Kim Do Gyun (trái), đại diện phái đoàn Hàn Quốc và Trung tướng A Ik San (phải), đại diện phái đoàn Triều Tiên tại cuộc hội đàm quân sự ở tòa nhà Tongilgal của Triều Tiên, bên trong làng đình chiến Panmunjom ngày 26/10. Ảnh: Yonhap/TTXVN

VTV.vn - Ngày 26/10, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí về tiến độ rút các trạm gác tại khu vực biên giới chung trên cơ sở thử nghiệm vào trước cuối tháng 11 tới.

Thỏa thuận đạt được sau cuộc đối thoại quân sự cấp tướng diễn ra ở làng đình chiến Panmunjom. Phái đoàn quân sự của hai bên đã thông qua tuyên bố chung sau cuộc họp, theo đó Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí rút binh sĩ và các thiết bị, đồng thời dỡ bỏ hoàn toàn 11 trạm gác của mỗi bên trước cuối tháng 11 tới.

Hai miền Triều Tiên cũng nhất trí thành lập nhóm khảo sát điều tra chung khu vực cửa sông Hàn. Đây được coi là một biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho tàu bè qua lại khu vực này.

Hai miền Triều Tiên hội đàm quân sự cấp tướng Hai miền Triều Tiên hội đàm quân sự cấp tướng

VTV.vn - Ngày 26/10, Triều Tiên và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc hội đàm quân sự cấp tướng nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng quân sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước