Hàn Quốc - Triều Tiên tổ chức lễ động thổ dự án kết nối đường sắt

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 26/12/2018 14:38 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức buổi lễ khởi công mang tính biểu tượng đối với dự án liên Triều nhằm hiện đại hóa, tái kết nối tuyến đường bộ, đường sắt xuyên biên giới.

Lễ khởi công mang tính biểu tượng nói trên được tổ chức vào sáng nay (26/12). Một đoàn tàu đặc biệt chở khoảng 100 quan chức Hàn Quốc đã xuất phát đi tới nhà ga Panmun ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc Kim Hyun-mee và Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon là những người đầu tiên được ngồi trên chuyến tàu lịch sử kết nối hai miền bán đảo Triều Tiên sau đúng 1 thập kỷ. Các quan chức này đến tham dự buổi lễ khởi công thông tuyến đường sắt liên Triều. 

Đây là dự án khởi đầu của một kế hoạch đầy tham vọng kết nối đường sắt liên Triều với đường sắt xuyên vùng Siberia để hình thành tuyến vận tải từ Hàn Quốc tới châu Âu.


Quan chức Hàn Quốc khảo sát tuyến đường sắt liên Triều Quan chức Hàn Quốc khảo sát tuyến đường sắt liên Triều

VTV.vn - Ngày 30/11, các quan chức Hàn Quốc đã khởi hành đến Triều Tiên để khảo sát các tuyến đường sắt Liên Triều vốn đã bị cắt đứt từ sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước