Hàn Quốc tưởng niệm nạn nhân vụ chìm phà Sewol

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/03/2017 19:33 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (28/3), một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vẫn còn mất tích trong vụ chìm phà Sewol (Hàn Quốc) đã được tổ chức tại đảo Jindo.

Sau gần 3 năm bị chìm và nhiều nỗ lực trục vớt, phà Sewol đã được đưa về cảng Mokpo, nhưng đau đớn nhất là 9 nạn nhân vẫn còn mất tích.

Người thân của các nạn nhân tập trung tại đảo Jindo - gần địa điểm phà Sewol bị chìm - để cầu mong có thể tìm thấy thi thể của 9 người hiện vẫn ở dưới đáy biển.

Phà Sewol, dài 145m, nặng 6.800 tấn, đã được đưa lên mặt nước hồi cuối tuần trước trong một chiến dịch trục vớt phức tạp.

Các nhân viên cứu hộ hiện đã tìm thấy một số mảnh hài cốt, dài từ 4 - 18 cm, được cho của hành khách bị mất tích. Giới chức Hàn Quốc cho biết quá trình nhận dạng sẽ mất khoảng 2 - 3 tuần.

Hơn 300 người, trong đó phần lớn là học sinh trung học, đã thiệt mạng khi phà Sewol chìm ngày 16/4/2014. Đây đuợc xem là tai nạn đường thủy nghiêm trọng nhất ở quốc gia Đông Bắc Á này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước