Hàn Quốc xem xét lập đơn vị không vận đặc biệt

Nhật Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 13/10/2016 10:19 GMT+7

Máy bay chiến đấu của không quân Hàn Quốc trong một cuộc tập trận. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

VTV.vn- Bộ Chỉ huy chiến tranh đặc biệt của Hàn Quốc vừa trình lên Ủy ban Quốc phòng nước này bản kế hoạch thành lập 1 đơn vị không vận tác chiến đặc biệt vào năm 2018.

Động thái này nhằm tạo điều kiện cho lực lượng biệt kích xâm nhập vào lãnh thổ CHDCND Triều Tiên nếu xảy ra xung đột vũ trang bất ngờ.

Cụ thể, đơn vị này đang xem xét triển khai hàng loạt máy bay trực thăng MH-47 tân tiến nhất, có thể mang theo 40 lực lượng quân đội đặc biệt và bay khoảng 600 km vào lãnh thổ của Bình Nhưỡng. Nhờ đó, Bộ Chỉ huy chiến tranh đặc biệt của Hàn Quốc có thể cử biệt kích tiến hành nhiệm vụ thông qua những phương tiện đường không mà không cần sự hỗ trợ từ phía Mỹ.

Ngoài ra, đơn vị tác chiến đặc biệt này cũng sẽ có nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh mang tính chiến lược mà nhiều nguồn tin cho rằng, xóa sổ ban lãnh đạo Triều Tiên và các cơ sở hạt nhân trọng yếu nếu xảy ra xung đột vũ trang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước