Hàn Quốc xét hỏi các nhân vật liên quan đến danh sách đen

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 22/01/2017 15:36 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Cho Yoon-sun. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Các điều tra viên Hàn Quốc sẽ tiến hành xét hỏi những đối tượng liên quan đến danh sách đen gồm 10.000 nghệ sỹ tại quốc gia này.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Cho Yoon-sun đã quyết định từ chức sau khi bị bắt giữ vào ngày 21/1. Cáo buộc được đưa ra là bà Cho Yoon-sun đã lập ra một danh sách đen gồm 10.000 nghệ sỹ chống đối Tổng thống Park Geun-hye. Theo các điều tra viên, danh sách đen nói trên được lập ra sau thảm họa chìm phà Sewol vào năm 2014. Danh sách gồm những nhân vật trong giới văn hóa và nghệ thuật có lập trường phản đối Chính phủ.

Nhóm điều tra cho biết hiện đang có kế hoạch xét hỏi bà Cho Yoon-sun và ông Kim Ki Choon về việc liệu Tổng thống Park Geun-hye có yêu cầu họ lập ra danh sách này hay không. Theo người phát ngôn của Văn phòng Công tố viên đặc biệt Li Kiu Chun, việc tạo ra danh sách đen này đã vi phạm nghiêm trọng quyền tự do cá nhân của người dân. Trong khi đó, luật sư của bà Park Geun-hye đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước