Jeju Air đã gửi thông báo tới các hãng vận tải về việc tạm ngừng vận chuyển hàng hóa do những tình huống bất ngờ gần đây và các vấn đề nội bộ.
Jeju Air - hãng hàng không giá rẻ (LCC) đầu tiên tham gia kinh doanh vận chuyển hàng hóa từ năm 2022 - đã khai thác các tuyến bay đến thành phố Yên Đài (Trung Quốc) và Hà Nội (Việt Nam) bằng máy bay chở hàng nhỏ được cải tạo từ máy bay Boeing 737-800.
Một quan chức lãnh đạo của hãng này cho hay đây là biện pháp đảm bảo sự ổn định trong hoạt động bằng cách tập trung vào vận tải hành khách. Theo đó, hãng hàng không này sẽ tập trung vào năng lực bảo trì và vận hành hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.
Lãnh đạo hãng cho biết sẽ ưu tiên bảo trì và vận hành máy bay cho mảng vận tải hành khách. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh năng lực bảo trì của hãng hàng không Jeju Air đang thấp hơn các hãng hàng không lớn của Hàn Quốc như Korean Air và Asiana Airlines.
Trước đó, Jeju Air đã tạm dừng hoạt động một số tuyến bay chở khách với lý do để cải thiện sự an toàn chuyến bay sau vụ tai nạn tại nghiêm trọng xảy ra vào ngày 29/12/2024 tại sân bay Muan. Từ ngày 6/1 đến nay, Jeju Air đã cắt giảm tổng cộng 1.878 chuyến bay - bao gồm 838 chuyến bay nội địa và 1.040 chuyến bay quốc tế.
Tính đến năm 2024, Jeju Air đã bố trí 11,2 nhân viên bảo trì trên một máy bay - thấp hơn mức 16,5 người của các hãng hàng không lớn như Korean Air và 16,1 người của hãng Asiana Airlines. Con số của Jeju Air cũng chưa đạt được mức khuyến nghị tiêu chuẩn là 12 nhân viên/máy bay của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc.
Trong khi đó, có thông tin cho rằng hoạt động vận chuyển hàng hóa của Jeju Air sẽ khó có thể tiếp tục vì có khả năng hãng hàng không này sẽ bị loại khỏi danh sách phân bổ quyền vận chuyển do hậu quả của vụ tai nạn máy bay tại sân bay Muan.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!