Hàng không Na Uy yêu cầu Boeing bồi thường

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/03/2019 06:23 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Rắc rối tiếp tục bủa vây hãng Boeing sau vụ 2 máy bay Boeing 737 MAX-8 bị rơi khi hãng Hàng không Na Uy thông báo sẽ yêu cầu Boeing bồi thường thiệt hại.

Hãng này cho biết đang phải chịu thiệt hại về doanh thu cũng như các chi phí khác sau khi ngừng sử dụng các máy bay dòng Boeing 737 MAX-8. Trong 2 ngày 12 - 13/3, hãng Hàng không Na Uy đã ngừng khai thác dòng máy bay Boeing 737 MAX-8 trên một số tuyến bay và hủy ít nhất 30 điểm đến. Quyết định trên được hãng Hàng không Na Uy đưa ra trong bối cảnh nhiều cơ quan hàng không dân dụng của châu Âu ra lệnh cấm dòng máy bay này bay vào không phận của mình.

Hãng Hàng không Na Uy hiện có 18 máy bay Boeing 737 MAX-8 trong đội bay của mình.


Thêm nhiều quốc gia ra lệnh đình chỉ bay với Boeing 737 MAX 8 Thêm nhiều quốc gia ra lệnh đình chỉ bay với Boeing 737 MAX 8

VTV.vn - Sau tai nạn máy bay thảm khốc tại Ethiopia, thêm nhiều quốc gia đình chỉ bay với máy bay Boeing 737 MAX 8 cho đến khi có thông tin điều tra mới nhất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước