Hàng loạt công ty Nhật Bản bị gửi thư tống tiền nghi chứa độc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/01/2019 18:19 GMT+7

Trụ sở của tờ Mainichi tại Tokyo, Nhật Bản, một trong những nơi nhận thư tống tiền bị nghi chứa độc. (Ảnh: Asahi)

VTV.vn - 14 công ty trên khắp Nhật Bản đã nhận được các bức thư tống tiền, trong đó có chứa một loại bột trắng được cho là chất độc Xyanua.

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ tất cả số thư trên đều do một người gửi. Các công ty bị gửi thư tống tiền bao gồm các công ty dược phẩm ở thủ đô Tokyo và thành phố Osaka, cùng 2 tòa soạn báo.

Các bức thư tống tiền có nội dung đe dọa sẽ phát tán thuốc trộn chất độc chứa Xyanua, nếu không giao nộp 31.000 USD được trả bằng tiền Bitcoin.

Tuy nhiên, các bức thư trên không nêu tên hoặc tài khoản người nhận tiền. Hiện, cảnh sát đang tích cực điều tra truy tìm thủ phạm.

Nhật Bản: Gửi thư tống tiền kèm bột Xyanua Nhật Bản: Gửi thư tống tiền kèm bột Xyanua

VTV.vn - 6 công ty dược phẩm lớn và 1 tòa soạn báo tại Tokyo, Nhật Bản đã nhận được các bức thư tống tiền kèm loại bột trắng được cho là chất Xyanua cực độc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước