Hàng loạt nha sĩ ở Mỹ bị bệnh phổi hiếm gặp

VTV9-Thứ tư, ngày 14/03/2018 11:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: Washington Post)

VTV.vn - Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đang tìm hiểu lý do hàng loạt nha sĩ ở Virginia liên tiếp tử vong vì một dạng bệnh phổi hiếm gặp.

Theo báo cáo của CDC, có 9 nha sĩ bị chẩn đoán mắc chứng xơ phổi tự phát. 7 người trong số đó đã tử vong chỉ trong vài tuần qua. Những nha sĩ này có một điểm chung là được điều trị ở cùng một phòng khám. Hiên vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Ước tính có khoảng 200.000 người Mỹ mắc chứng xơ phổi tự phát với những triệu chứng khó thở, ho khan, sút cân, mệt mỏi, đau khớp và cơ. Trong đó, các nha sĩ có nguy cơ mắc chứng này cao gấp 23 lần so với người bình thường.  

Người phụ nữ Canada sống sót 6 ngày mà... không có phổi Người phụ nữ Canada sống sót 6 ngày mà... không có phổi

VTV.vn - Tại Canada, một trường hợp có một không hai trong lịch sử y học vừa được ghi nhận, sau khi một bệnh nhân nữ sống sót qua 6 ngày mà không cần đến phổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước