Hãng Moderna xây dựng một cơ sở sản xuất vaccine COVID-19 ở tỉnh Quebec, Canada

TTXVN-Thứ bảy, ngày 30/04/2022 17:48 GMT+7

VTV.vn - Theo thông cáo báo chí, cơ sở trên sẽ bắt đầu được xây dựng trong năm nay và dự kiến sẽ đi vào hoạt động sớm nhất vào năm 2024.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 29/4 thông báo hãng dược phẩm Moderna sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất vaccine ngừa COVID-19 ở tỉnh Quebec của nước này để cung cấp tới 100 triệu liều vaccine mRNA hằng năm.

Theo thông cáo báo chí, cơ sở trên sẽ bắt đầu được xây dựng trong năm nay và dự kiến sẽ đi vào hoạt động sớm nhất vào năm 2024, tùy thuộc việc thông qua kế hoạch và các quy định về vấn đề này. Ngoài vaccine COVID-19, cơ sở trên dự kiến có thể sản xuất vaccine ngừa các bệnh khác về đường hô hấp, chẳng hạn cúm, trong khi chờ đợi hãng Moderna phát triển vaccine và sự chấp thuận của Cơ quan Y tế Canada.

Liên quan vấn đề trên, Bộ trưởng Y tế Canada Jean-Yves Duclos cho hay chính phủ nước này sẽ xây dựng năng lực sản xuất vật liệu sinh học trong nước để đảm bảo Canada tiếp tục tiếp cận được với các loại vaccine trong tương lai.

Cơ quan Y tế Canada đã cấp phép sử dụng loại vaccine ngừa COVID-19 Spikevax của hãng Moderna cho người trưởng thành ở nước này hồi tháng 12/2020, phê duyệt sử dụng cho thanh thiếu niên vào tháng 8/2021 và cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi hồi tháng 3 năm nay, với tổng số hơn 29 triệu liều vaccine được phân phối trên toàn quốc. Hiện hãng Moderna đang xin cấp phép sử dụng một loại vaccine khác để bảo vệ trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi ở Canada. Hiện chưa có loại vaccine nào được cấp phép sử dụng cho trẻ em dưới 5 tuổi ở nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước