Hàng nghìn điểm bỏ phiếu tại Syria mở cửa đón cử tri

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/04/2016 16:52 GMT+7

Bầu cử quốc hội ở Syria. (Nguồn: usnews.com)

VTV.vn - Sáng 13/4, hàng nghìn điểm bỏ phiếu trên khắp Syria đã mở cửa đón cử tri tham gia cuộc bầu cử Quốc hội tại quốc gia này.

Quá trình bỏ phiếu được thực hiện ở những khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát và lần đầu tiên có sự tham gia của binh sĩ Chính phủ. Tổng tuyển cử ở Syria được tổ chức 4 năm/lần. Năm 2016, có hơn 3.000 ứng cử viên chạy đua vào 250 ghế nghị sĩ trong Quốc hội khóa mới.

Theo chính quyền Damascus, cuộc bỏ phiếu là hợp hiến và riêng rẽ với cuộc đàm phán hòa bình diễn ra ở Geneve, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, các nhóm đối lập và một số nước phương Tây đã tẩy chay cuộc bầu cử và cho rằng, cuộc bầu cử này mang tới không khí bất lợi cho các cuộc thảo luận ở Geneve trong bối cảnh giao tranh ác liệt đang đe dọa tới thỏa thuận ngừng bắn mong manh do Mỹ và Nga khởi xướng.

Theo dự kiến, kết quả của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 14/4. Một ngày sau đó, phái đoàn của Syria sẽ tới Geneve để tham gia đàm phán hòa bình.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước