Hàng nghìn người Trung Quốc ùn ùn đổ về quê ăn Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/02/2019 12:30 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (1/2), ngày 28 tháng Chạp, hàng nghìn người lao động Trung Quốc tại các thành phố lớn bắt đầu ùn ùn kéo ra bến tàu xe để chuẩn bị cho hành trình về quê ăn Tết.

Tết Nguyên đán là thời gian duy nhất trong năm khi nhiều người dân Trung Quốc làm việc tại các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ trở về các thị trấn nông thôn xa xôi để gặp người thân của họ, kịp cho bữa tối đoàn tụ chiều Tất niên.

Khoảng 504 triệu chuyến đi đã được thực hiện trong tuần qua. Dự kiến tổng cộng sẽ có gần 3 tỷ chuyến đi trên toàn quốc. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc điều này khiến đường sắt, đường bộ và đường hàng không gần như quá tải.

Không chỉ tàu hỏa, ô tô hay máy bay được người dân Trung Quốc lựa chọn để về quê ăn Tết, xe máy cũng là cách di chuyển được nhiều người dùng trong những ngày này. Xe máy giúp người dân không phải chịu cảnh tắc đường hay chờ đợi mua vé. Đối với những người có quê ở vùng nông thôn nghèo, nơi ô tô không thể vào tới nơi, đi xe máy về quê là lựa chọn được ưu tiên. Vào lúc cao điểm, có khoảng 1 triệu xe máy cùng lưu thông trên cung đường từ các thành phố lớn về quê.

Nhiều người dân Trung Quốc chọn xe máy làm phương tiện về quê ăn Tết Nhiều người dân Trung Quốc chọn xe máy làm phương tiện về quê ăn Tết

VTV.vn - Không chỉ tàu hỏa, ô tô hay máy bay được người dân Trung Quốc lựa chọn để về quê ăn Tết mà xe máy cũng là cách di chuyển được nhiều người dùng trong những ngày này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước