Hàng nghìn tài xế xe tải đình công, Hàn Quốc điều 100 xe tải giải phóng hàng hóa

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/06/2022 06:25 GMT+7

Hàng loạt xe tải dừng đỗ trong cuộc đình công ở Yeosu, Hàn Quốc, ngày 9/6/2022. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quân đội Hàn Quốc vừa điều động 100 xe tải để chở container ra vào các cảng lớn, nhằm giảm tác động từ cuộc đình công của tài xế xe tải trên toàn quốc.

Dữ liệu của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy, cuộc đình công của các tài xế xe tải đến nay đã khiến các ngành công nghiệp then chốt ở nước này thiệt hại hơn 1,24 tỷ USD do sản lượng sụt giảm và hoạt động giao hàng chậm trễ.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chỉ thị đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết cuộc đình công vốn đã bước sang ngày thứ 7 liên tiếp, làm gián đoạn và chậm trễ hoạt động logistics trên cả nước.

Ngày 12/6, cuộc đình công của hàng nghìn tài xế xe tải ở Hàn Quốc phản đối việc trả lương khi chi phí nhiên liệu tăng cao đã bước sang ngày thứ 6, làm gián đoạn sản xuất, chậm trễ hoạt động của các cảng và gây ra những rủi ro mới cho chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đang trong tình trạng căng thẳng.

Tài xế xe tải ở Hàn Quốc tiếp tục đình công, POSCO tạm dừng hoạt động một số nhà máy Tài xế xe tải ở Hàn Quốc tiếp tục đình công, POSCO tạm dừng hoạt động một số nhà máy

VTV.vn - Ngày 12/6, công ty sản xuất thép Hàn Quốc POSCO cho biết sẽ tạm dừng hoạt động một số nhà máy ở nước này do thiếu chỗ chứa các thành phẩm chưa được chuyển đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước