Hàng nghìn trẻ em Sudan bị lợi dụng làm công cụ chiến tranh

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 31/10/2019 07:46 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra tại Nam Sudan hồi năm 2013, hàng chục nghìn trẻ em đã bị ép buộc đi lính.

Theo LHQ, vẫn còn khoảng 19.000 trẻ em tại Nam Sudan tiếp tục bị các lực lượng vũ trang lợi dụng trong hơn 4 năm qua. Các em bị chiêu mộ ra chiến trường, buộc phải đánh bom tự sát hay bị sử dụng làm lá chắn người.

Alhadi Asa vừa trở về quê hương sau 5 năm phục vụ cho lực lượng vũ trang trong cuộc chiến tại Sudan. Khi Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan ép phải tham gia chiến đấu, em mới chỉ 13 tuổi. Lực lượng này bắt đầu các chiến dịch chống chính phủ từ năm 2011, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, chủ yếu chạy tới quốc gia láng giềng Nam Sudan. Lực lượng phản ứng nhanh RSF đã tuyển mộ trẻ em tham gia lực lượng sau cuộc chiến tại Dafur, nơi lực lượng này bị cáo buộc gây ra nhiều tội ác chiến tranh. Nhiều em cầm súng khi chỉ mới 14 tuổi và được trả 10.000 USD. 

Tuy nhiên, Chính phủ và lực lượng RSF đã phủ nhận toàn bộ những cáo buộc này. Theo đại diện UNICEF tại Nam Sudan, trong số những binh lính trẻ em được trả tự do, những em có người thân sẽ được đoàn tụ với gia đình. Những em còn lại sẽ được đưa tới các trung tâm chăm sóc tạm thời cho tới khi tìm được gia đình. Ngoài ra, các em cũng sẽ được hưởng trợ cấp lương thực, đào tạo hướng nghiệp và tiếp cận dịch vụ giáo dục theo từng lứa tuổi.

Nam Sudan là nơi nguy hiểm nhất cho phụ nữ và trẻ em gái Nam Sudan là nơi nguy hiểm nhất cho phụ nữ và trẻ em gái

VTV.vn - Liên Hợp Quốc vừa đưa ra nhận định, Nam Sudan đã trở thành nơi nguy hiểm nhất thế giới cho phụ nữ và trẻ em gái.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước