Hàng trăm người thương vong trong vụ rò rỉ khí độc ở Jordan

Trang Phan-Thứ ba, ngày 28/06/2022 13:38 GMT+7

VTV.vn - Một vụ nổ khí gas độc hại tại cảng Aqaba của Jordan đã khiến 13 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

Theo thông báo của nhà chức trách Jordan, bồn chứa 25 tấn khí clo đang chuẩn bị được xuất khẩu sang Djibouti thì bị rơi trong quá trình vận chuyển. Không những gây thương vong lớn, vụ nổ còn làm rò rỉ khí gas gây nguy hiểm cho người dân.

Hình ảnh được phát đi bởi Kênh truyền hình nhà nước Jordan cho thấy, một bồn chứa ga lớn rơi từ cần cẩu xuống một con tàu đang neo đậu tại cảng Aqaba làm bùng lên đám khí màu vàng.

Sức mạnh của vụ nổ khiến một xe tải văng đi xa và các nhân viên làm việc gần đó phải bỏ chạy. Số người thiệt mạng trong vụ nổ là 13 người và số người bị thương đã lên tới 234 người. Những người bị thương đã được chuyển tới 2 bệnh viện công, 1 viện tư và 1 bệnh viện dã chiến.

Hàng trăm người thương vong trong vụ rò rỉ khí độc ở Jordan - Ảnh 1.

Giám đốc các bệnh viện cho biết, phần lớn nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện ngay sau khi vụ việc xảy ra, họ đã được cung cấp những sự chăm sóc cần thiết. Bộ trưởng Nội vụ đang đứng đầu một nhóm điều tra về vụ việc. Sau khi vụ việc xảy ra, bãi biển phía Nam Aqaba đã được sơ tán. Người dân cũng được khuyến cáo không ra khỏi nhà, đóng kín cửa sổ để phòng khí gas.

Aqaba là cảng biển duy nhất của Jordan, đồng thời là điểm trung chuyển quan trọng cho hàng hóa xuất nhập khẩu của quốc gia này. Vụ nổ đã làm gián đoạn các hoạt động ở cảng biển.

Số người nhập viện do vụ rò rỉ khí độc tại Ấn Độ tăng mạnh Số người nhập viện do vụ rò rỉ khí độc tại Ấn Độ tăng mạnh

VTV.vn - Ngày 7/5, giới chức Ấn Độ cho biết, số người nhập viện do vụ rò rỉ khí độc tại nhà máy LG Polymers ở thành phố Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh đã tăng lên 1.000 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước