Hàng trăm nhà hoạt động chống khai thác mỏ ở Serbia chặn đường để phản đối luật mới

Quỳnh Chi (Theo Deutsche Welle)-Chủ nhật, ngày 28/11/2021 18:30 GMT+7

Người dân Serbia phản đối các luật mới có lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nhưng tàn phá môi trường. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 27/11, hàng trăm nhà hoạt động chống khai thác mỏ đã xuống đường biểu tình, chặn các con đường và cầu lớn ở Serbia để phản đối luật mới tại nước này.

Theo các nhà hoạt động chống khai thác mỏ, luật mới sẽ dành quyền kiểm soát miễn phí cho các công ty khai thác nước ngoài, gây thiệt hại không thể khắc phục đối với môi trường.

Các cuộc xung đột đã nổ ra giữa những người biểu tình và cảnh sát ở thủ đô Belgrade của Serbia và thành phố Novi Sad sau khi một số nhà hoạt động xanh đã bị giam giữ. Các nhà hoạt động cho rằng, luật mới đang gây tổn hại đến môi trường.

Chính phủ Serbia đã cho phép các công ty khai khoáng nước ngoài khai thác tài nguyên khoáng sản ở nước này như tập đoàn khai thác đồng và vàng Zijin của Trung Quốc và tập đoàn đa quốc gia Anh - Australia Rio Tinto (tập đoàn khai thác và kim loại lớn thứ hai thế giới, sau BHP), gây ra sự phẫn nộ đối với các nhà bảo vệ môi trường, những người nói rằng các dự án này sẽ gây ô nhiễm đất và nguồn nước.

Đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát và những người biểu tình. Các cuộc biểu tình đã khiến giao thông đình trệ ở trung tâm thành phố Belgrade. Người biểu tình đã chặn một đoạn đường cao tốc chính qua thủ đô Serbia.

Hàng trăm nhà hoạt động chống khai thác mỏ ở Serbia chặn đường để phản đối luật mới - Ảnh 1.

Người biểu tình đã chặn một đường cao tốc lớn ở thủ đô Belgrade. (Ảnh: AP)

Ở thành phố Novi Sad, hàng chục người biểu tình đã xô xát với cảnh sát. Những người tổ chức biểu tình cho biết, một số nhà hoạt động đã bị giam giữ ở cả thành phố phía Bắc Serbia và Belgrade.

Các nhà hoạt động cũng phản đối luật trưng thu mới, cho phép nhà nước thu hồi đất tư nhân trong vòng 8 ngày.

Serbia là một trong những quốc gia gây ô nhiễm nhất châu Âu. Quốc gia này sẽ cần hàng tỷ Euro để xử lý ô nhiễm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường của Liên minh châu Âu. Thực trạng trên là một trở ngại lớn đối với tham vọng gia nhập EU của quốc gia Balkan này.

Khai thác mỏ bất hợp pháp gia tăng theo cấp số nhân tại rừng Amazon Khai thác mỏ bất hợp pháp gia tăng theo cấp số nhân tại rừng Amazon

VTV.vn - Đang có hơn 2.300 điểm khai thác khoáng sản bất hợp pháp ở vùng rừng Amazon tại 6 quốc gia Nam Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước