Hàng trăm sinh viên Mỹ nghi nhiễm bệnh sởi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 18:36 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm sinh viên và nhân viên tại 2 trường đại học ở Los Angeles, Mỹ đã bị cách ly do nghi bị nhiễm bệnh sởi.

Lệnh cách ly được đưa ra đối với các sinh viên và nhân viên tại trường Đại học California và Đại học Cal State. 

Những người bị nghi nhiễm sởi được yêu cầu ở nhà, tránh tiếp xúc với người khác và thông báo cho chính quyền nếu phát hiện có các triệu chứng của bệnh sởi. Lệnh cách ly sẽ được kéo dài trong vòng 1 tuần.

Bệnh sởi ở Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 25 năm qua với gần 700 ca nhiễm sởi được ghi nhận trong năm nay. Nguyên nhân khiến số lượng ca nhiễm sởi tăng mạnh trong năm 2019 là do một số đợt bùng phát lớn tại bang Washington và thành phố New York vào cuối năm 2018. Các đợt bùng phát này đa số tập trung tại các cộng đồng nhỏ, nơi tỷ lệ tiêm vaccine thấp.

WHO: Bệnh sởi bùng phát ở quy mô mạnh nhất trong lịch sử nhân loại WHO: Bệnh sởi bùng phát ở quy mô mạnh nhất trong lịch sử nhân loại

VTV.vn - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 3 tháng đầu năm nay, số ca mắc sởi trên toàn thế giới đã tăng 300% so với cùng kỳ năm 2018

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước