Hàng triệu tấn lúa mì của Ukraine đang bị "đắp chiếu"

Nguyễn Mai-Thứ năm, ngày 16/06/2022 12:07 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, việc không xuất khẩu được lương thực đã khiến hàng tấn lúa mì đang "đắp chăn" trong các nhà kho, có thể bị hỏng bất cứ lúc nào.

Trong lúc cả thế giới lo ngại về nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu khi hơn 20 triệu tấn ngũ cốc của nông dân Ukraine mắc kẹt ở cảng, thì tình hình ngày càng chồng chất khó khăn với bà Nadiia Ivanova, chủ một nông trại với 76 công nhân  ở thị trấn Mykolaiv.

Trong thời bình, nông trại của bà sản xuất hơn 12 nghìn tấn lương thực mỗi năm, ngoài tiêu thụ nội địa, ngũ cốc còn được xuất đi châu Âu, châu Phi và Trung Quốc, nhưng năm nay, khi lúa mì bắt đầu chín trên đồng, trong kho của bà Ivanova vẫn còn tồn 2.000 tấn ngũ cốc từ vụ trước mà không có người tới thu mua.

Bà Nadia Ivanova - nông dân thị trấn Mykolaiv - nói: "Tôi nghĩ sẽ lỗ lớn, trước hết là mất mùa, thứ hai là lỗ vì không xuất khẩu được và không có khách hàng nội địa. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến mọi thứ về lâu dài".

Hàng triệu tấn lúa mì của Ukraine đang bị đắp chiếu - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường sắt vận chuyển ngũ cốc đã bị phá hủy, bất kỳ con tàu nào ra khơi đều có nguy cơ bị chìm vì thủy lôi, trong khi cảng Mykolaiv nhiều lần bị trúng pháo kích. Các phương án vận chuyển ngũ cốc khác không được thực hiện đủ nhanh. Kết quả là giá ngũ cốc ở Ukraine đã giảm mạnh còn 100 USD mỗi tấn, thấp hơn ba lần so với thời điểm trước xung đột.

Ngoài giá cả, sửa chữa kỹ thuật cũng là một vấn đề. Tại trang trại của bà Ivanova, máy xay xát không thể khởi động, bà gặp nhiều khó khăn khi yêu cầu ngân hàng và công ty bảo hiểm hỗ trợ bởi chiến sự đang diễn ra cách đó 20 km. Rất ít kỹ thuật viên sửa chữa máy xay xát muốn tới làm việc ở nơi bom đạn có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Chi phí phân bón, thuốc trừ sâu đã tăng vọt, giá nhiên liệu để chạy máy móc đã tăng gấp 3 lần. Ukraine năm nay được dự báo sẽ hứng chịu hạn hán nặng, gây nguy cơ mất mùa. Bắt buộc trước mắt, bà Ivanova dự định chuyển sang trồng hướng dương và kê, bởi chúng có thể thu hoạch muộn hơn. Nhưng nếu các cảng ở Biển Đen không được dỡ phong tỏa, số ngũ cốc của bà Ivanova và nhiều nông dân Ukraine khác có nguy cơ thối rữa trên đồng khi không thể xuất khẩu được ra nước ngoài.

Ukraine mất 1/4 tổng diện tích đất canh tác vì xung đột Ukraine mất 1/4 tổng diện tích đất canh tác vì xung đột Người dân vùng chiến sự Ukraine chật vật vì thiếu nhu yếu phẩm Người dân vùng chiến sự Ukraine chật vật vì thiếu nhu yếu phẩm Nga tìm giải pháp thông thương ngũ cốc của Ukraine Nga tìm giải pháp thông thương ngũ cốc của Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước