Hàng triệu trẻ em ở Afghanistan chống chọi với cái đói để tồn tại

Trang Phan-Thứ bảy, ngày 04/12/2021 13:24 GMT+7

VTV.vn - Một hậu quả đau lòng đang diễn ra ở Àghanistan, đó là những đứa trẻ tại nước này đang chết dần do đói.

Sau khi lực lượng Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế không còn viện trợ trực tiếp cho người dân nước này nữa. Mỹ đã đóng băng gần 9,5 tỷ USD từ Ngân hàng Trung ương Afghanistan. Các chuyên gia lo ngại, tài sản quốc tế bị đóng băng sẽ làm tê liệt một quốc gia phụ thuộc quá nhiều vào viện trợ nước ngoài như Afghanistan.

Khi Zubair được đưa đến phòng khám dành cho trẻ em suy dinh dưỡng ở Herat, Afghanistan, các bác sĩ ban đầu cho rằng, bé chỉ có thể gắng gượng thêm được vài giờ. Bé Zubair 6 tuần tuổi, nhưng chỉ nặng 2 kg.

May mắn thay, sau 12 giờ, bé Zubair vẫn đang cố hết sức chống chọi với cái đói để tồn tại. Các bác sĩ và mẹ của bé bị giằng xé giữa sợ hãi và hy vọng.

Hàng triệu trẻ em ở Afghanistan chống chọi với cái đói để tồn tại - Ảnh 1.

Dự báo, 3,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tại Afghanistan sẽ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng trong mùa đông này. (Ảnh: AP)

Phòng khám dinh dưỡng này tiếp nhận khoảng 60 trẻ em mới nhập viện mỗi tuần. Tuy nhiên, gần đây, số bệnh nhi tăng mạnh, đôi khi đẩy tỷ lệ lấp đầy giường của phòng khám lên tới 140%.

Điều đáng buồn là 1/5 số trẻ sơ sinh tại phòng khám này được chẩn đoán là sẽ không qua khỏi. Tất cả các bé đều bị suy dinh dưỡng và quá yếu để tự chống chọi. Nhiều trẻ được cho là sẽ gặp nguy hiểm nếu như rời khỏi phòng khám, như bé Ali, 5 tháng tuổi, đã ở đây 2 tháng.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc dự báo, 3,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tại Afghanistan sẽ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng trong mùa đông này, 1/3 trong số đó có thể tử vong nếu không được đưa đến các cơ sở điều trị. Vấn đề là có những gia đình sống cách xa các phòng khám hàng trăm km và họ cũng không có phương tiện để đi lại.

Afghanistan đối mặt với nạn đói vào mùa Đông Afghanistan đối mặt với nạn đói vào mùa Đông

VTV.vn- Hơn một nửa dân số Afghanistan sẽ phải đối mặt với nạn đói vào mùa Đông, con số kỷ lục 22,8 triệu người. Đây là kết luận của Báo cáo phân loại giai đoạn an ninh lương thực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước