Hàng tỷ người không được tiếp cận nước sạch tại các cơ sơ y tế

Bích Thảo (VTV8)-Thứ sáu, ngày 05/04/2019 06:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Vấn đề thiếu nước sạch tại 25% cơ sở y tế trên thế giới đang gây ảnh hưởng tới khoảng 2 tỷ người.

Đây là nhận định của LHQ trong báo cáo vừa được công bố, trong đó cảnh báo các loại siêu vi trùng có thể có cơ hội phát triển mạnh nếu tình trạng thiếu nước sạch còn tiếp diễn. Dựa trên nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng LHQ, báo cáo đánh giá, tại các nước kém phát triển, đặc biệt là các nước Tây Phi, khoảng một nửa cơ sở y tế không có dịch vụ nước cơ bản. Trong khi đó, khoảng 1 triệu ca tử vong mỗi năm đều do môi trường sinh nở không sạch sẽ và 15% bệnh nhân tới các cơ sở y tế đều bị nhiễm trùng.

Ông Bruce Gordon, Điều phối viên y tế công cộng WHO, cho biết: "Một cơ sở y tế không có nước sạch thì không thể coi là nơi chữa bệnh cho mọi người. Dựa vào số liệu nghiên cứu, cứ 1 trong 4 cơ sở khám chữa bệnh trên thế giới bị thiếu nguồn cung cấp nước cơ bản và điều này đang ảnh hưởng tới 2 tỷ người. Tiếp đó, cứ 1 trong 5 cơ sở y tế lại thiếu các hệ thống vệ sinh và điều này đang tác động tới 1,5 tỷ người".

Ước tính, trên thế giới có gần 900 triệu người không được tiếp cận dịch vụ nước cơ bản. Các chuyên gia khẳng định, tỉ lệ siêu vi trùng gia tăng có liên quan tới điều kiện vệ sinh kém tại các cơ sở y tế, từ đó kéo theo hệ lụy lạm dụng thuốc kháng sinh.


Khoảng 12 triệu người dân Manila, Philippines thiếu nước sạch Khoảng 12 triệu người dân Manila, Philippines thiếu nước sạch

VTV.vn - Thủ đô Manila của Phillippines đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước