Hậu đảo chính ở Thổ Nhĩ: Thêm 2.500 nhân viên tôn giáo bị đình chỉ

Vĩnh Phúc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 10/08/2016 08:19 GMT+7

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ trên quảng trường Taksim ở Istanbul. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ vừa quyết định đình chỉ thêm hơn 2.500 nhân viên thuộc "Diyanet" - một cơ quan nhà nước chuyên về tôn giáo đầy quyền lực ở nước này.

Diyanet, được thành lập từ năm 1924, có ngân sách hoạt động hàng năm lớn hơn so với nhiều Bộ, ngành của Thổ Nhĩ Kỳ và có trách nhiệm kiểm soát khoảng 80.000 nhà thờ Hồi giáo ở nước này.

Kể từ sau vụ đảo chính quân sự bất thành vào đêm 15/7 mà giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc có liên quan đến giáo sỹ Hồi giáo đang lưu vong ở Mỹ Fehullah Gulen, hàng chục nghìn người thuộc các lĩnh vực tư pháp, dân sự, quân sự, giáo dục và tôn giáo đã bị sa thải hoặc bắt giữ do những cáo buộc có liên quan tới phong trào Gulen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước