HĐBA LHQ có 6 thành viên không thường trực mới

Phú Nguyễn (PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 03/06/2017 06:28 GMT+7

Một cuộc họp của HĐBA LHQ. (Ảnh: UN)

VTV.vn - Ba Lan, Bờ Biển Ngà , Kuwait, Peru, Guinea xích đạo và Hà Lan là những quốc gia mới trúng cử ủy viên không thường trực của HĐBA LHQ, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1/1/2018.

Đêm 2/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu bầu 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an, nhiệm kỳ 2018-2019. Năm nay, cả 5 ứng cử viên đều trúng cử ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Ông Peter Thomson - Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc cho biết: "Do nhận được 2/3 số phiếu ủng hộ cần thiết nên các nước Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire), Guinea xích đạo, Kuwait, Peru và Ba Lan đã được bầu vào Hội đồng Bảo an với nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2018"

Mặc dù, cả 5 ứng cử viên năm nay đều không có đối thủ, song theo quy định, các nước này vẫn phải nhận được ít nhất 2/3 số phiếu ủng hộ để trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Trong 5 ủy viên mới, Ba Lan là nước nhận được số phiếu ủng hộ cao nhất, với 190 phiếu, tiếp đó là Bờ biển ngà, Kuwait, Peru và Guinea xích đạo.

Điều đặc biệt năm nay, thay vì chỉ bầu 5 thành viên không thường trực như thông lệ, Đại hội đồng còn bầu thêm thành viên thứ 6 là Hà Lan. Lý do là bởi trong cuộc bầu cử năm 2016, Hà Lan và Italy giành được số phiếu ngang nhau sau 5 vòng bỏ phiếu. Đại hội đồng đã quyết định hai nước này cùng chia sẻ 1 nhiệm kỳ 2 năm. Theo đó, Italy sẽ giữ chức ủy viên không thường trực năm 2017 và Hà Lan sẽ tiếp tục giữ vị trí này vào năm 2018. Tuy nhiên, Hà Lan vẫn cần phải được thông qua bằng thủ tục bỏ phiếu lại.

Hội đồng Bảo an là cơ quan duy nhất của Liên hợp quốc có thể đưa ra những quyết định ràng buộc pháp lý. Cơ quan này gồm 15 thành viên, trong đó có 5 nước thường trực có quyền phủ quyết gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và 10 thành viên không thường trực được bầu trên cơ sở phân chia về địa lý. Các thành viên không thường trực không có quyền phủ quyết nhưng được quyền tranh luận và bỏ phiếu cho các nghị quyết.

Cuộc bầu cử năm nay diễn ra suôn sẻ và thuận lợi hơn năm 2016. Tất cả các ứng cử viên đều trúng cử ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên, trong khi năm 2016, Đại hội đồng Liên hợp quốc phải bỏ phiếu tới 5 vòng mới chọn được các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước