HĐBA LHQ họp khẩn về vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học tại Syria

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/04/2017 08:34 GMT+7

Một số nạn nhân trúng khí độc sarin ở Syria. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 5/4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn cấp để thảo luận về vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học tại Idlib, Tây Bắc Syria.

Tại cuộc họp, Anh, Pháp đã hối thúc Nga chấp thuận dự thảo nghị quyết do Anh, Pháp và Mỹ soạn thảo, với nội dung lên án vụ tấn công và đề nghị tiến hành điều tra toàn diện sớm nhất có thể. Tuy nhiên, đại diện của Nga đã gọi bản dự thảo nghị quyết là "không thể chấp nhận được", đồng thời lên án việc phương Tây đã quá vội vàng cáo buộc chính phủ Syria trong việc sử dụng vũ khí hóa học.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết nói trên trong ngày hôm nay (6/4).

Trước đó, ngày 4/4, phát biểu với phóng viên tại Brussels (Bỉ), ông Mistura - Đặc phái viên LHQ về Syria - lên án đây là một vụ tấn công "khủng khiếp" nhằm gieo rắc tâm lý sợ hãi và thù ghét. Ông Mistura cũng xác nhận rằng những thông tin ban đầu cho thấy đây là một vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học và được tiến hành từ không trung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước