HĐBA LHQ quan ngại tình hình nhân đạo tại Syria

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 28/02/2020 11:11 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 27/2, HĐBA LHQ đã họp nghe báo cáo về tình hình nhân đạo tại Syria, qua đó bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo tại khu vực Tây Bắc nước này.

Đồng thời, HĐBA LHQ kêu gọi các bên kiềm chế và tiếp tục đối thoại.

Trợ lý Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Ursula Mueller và Giám đốc điều hành UNICEF Henrietta Fore bày tỏ lo ngại về thảm họa nhân đạo đang diễn ra tại Tây Bắc Syria, đặc biệt từ đầu tháng 12/2019 tới nay, khi Chính phủ Syria gia tăng tấn công truy quét lực lượng khủng bố tại Idlib, cùng với đó là căng thẳng quân sự giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tại đây. 

Cả hai báo cáo viên đều nhắc lại việc Tổng Thư ký LHQ đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đề nghị các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế. Các nước cũng thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo cho miền Đông Bắc Syria.


LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Syria LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Syria

VTV.vn - Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại tỉnh Idlib của Syria nhằm tránh tình hình leo thang đến mức không thể kiểm soát.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước