"Hiện là thời điểm tồi tệ nhất để Ukraine bắt đầu đàm phán hòa bình"

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ bảy, ngày 19/10/2024 14:45 GMT+7

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị đạn dược để sử dụng với máy bay không người lái (Ảnh:Getty Images)

VTV.vn - Giai đoạn hiện tại trong cuộc xung đột Nga - Ukraine là "thời điểm tồi tệ nhất" để Kiev bắt đầu đàm phán với Moscow - Tổng thống Litva Gitanas Nauseda tuyên bố.

Lực lượng Nga đã liên tục tiến quân ở vùng Donbass và các khu vực khác của tiền tuyến kể từ đầu năm, giành quyền kiểm soát hàng chục khu vực đông dân - bao gồm thị trấn chiến lược Avdeevka vào tháng 2 và thành trì Ugledar vào đầu tháng 10 này. Khu vực do Ukraine kiểm soát ở vùng Kursk của Nga, nơi quân đội Kiev đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào đầu tháng 8, cũng đã thu hẹp trong những tuần gần đây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin "có thể nghĩ rằng ông ấy đang thắng thế và đẩy Ukraine vào thế bí" - Tổng thống Litva Nauseda nói với các phóng viên vào ngày 17/10, khi ông đến dự Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels, Bỉ.

"Đây là thời điểm tồi tệ nhất để hai bên (Nga và Ukraine) bắt đầu đàm phán" - ông Nauseda nói, theo trích dẫn của Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp ở Brussels để quảng bá cho "kế hoạch chiến thắng" của mình.

Ông Zelensky đã trình bày các đề xuất của mình lên Quốc hội Ukraine hôm 16/10, nói rằng chúng bao gồm lời mời ngay lập tức để Ukraine gia nhập NATO, dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận, cũng như triển khai "gói răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện" trên lãnh thổ Ukraine.

Hiện là thời điểm tồi tệ nhất để Ukraine bắt đầu đàm phán hòa bình - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Ukraine Zelenksy trình bày 'kế hoạch chiến thắng' của mình tại Quốc hội nước này vào ngày 16/10 (Ảnh: Ukrainian presidency / AP)

"Kế hoạch này có thể được thực hiện. Nó phụ thuộc vào các đối tác. Tôi nhấn mạnh là phụ thuộc vào các đối tác, không hoàn toàn phụ thuộc vào Nga" - ông Nauseda tuyên bố.

Về "kế hoạch chiến thắng" của nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, Tổng thống Litva nói: "Tôi thấy không có gì mới ở đó. Có những điều chúng tôi muốn làm nhưng không thực hiện được tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Vilnius, Litva (năm 2023) về việc mời Ukraine gia nhập NATO, và sau đó điều tương tự lại xảy ra ở hội nghị tại Washington (vào tháng 7)".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã mô tả các đề xuất của ông Zelensky là "một loạt các khẩu hiệu không mạch lạc", nói rằng chúng không phải là một "kế hoạch chiến thắng" mà là "kế hoạch gây bất hạnh cho Ukraine".

Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng ngừng giao tranh và ngay lập tức bắt đầu đàm phán với Ukraine. Điều kiện là Kiev chính thức từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO, rút khỏi vùng Donetsk và Lugansk, Kherson và Zaporozhye. Đây là các khu vực đã gia nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm 2022.

Tổng thống Ukraine đã từ chối lời đề nghị này. Điện Kremlin sau đó khẳng định những điều khoản đó không còn trên bàn đàm phán nữa sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga.

Hội nghị thượng đỉnh EU tập trung vào di cư, xung đột ở Ukraine Hội nghị thượng đỉnh EU tập trung vào di cư, xung đột ở Ukraine Hà Lan cho phép Ukraine sử dụng chiến đấu cơ F-16 tấn công các mục tiêu ở Nga Hà Lan cho phép Ukraine sử dụng chiến đấu cơ F-16 tấn công các mục tiêu ở Nga Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố viện trợ quân sự 425 triệu USD cho Ukraine Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố viện trợ quân sự 425 triệu USD cho Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước