Hình nộm mô phỏng cơ thể trong nắng nóng cực đoan

Vân Ánh-Chủ nhật, ngày 11/06/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đang hy vọng hình nộm mang tên ANDI sẽ góp phần vào việc giảm bớt số bệnh nhân nhập viện, thậm chí là tử vong vì nắng nóng.

Ông Ankit Joshi - Nhà khoa học - Đại học bang Arizona, Mỹ chia sẻ: "Đây là phòng điều khiển mô hình ANDI, ở đây chúng tôi kiểm soát nhiệt độ da, tốc độ đổ mồ hôi của mô hình manikin. Còn đây là phòng được tạo nên như một môi trường có nhiệt độ và độ ẩm giống như các môi trường trên Trái đất".

Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Arizona đang tạo ra các môi trường để nghiên cứu tác động của nắng nóng cực đoan lên cơ thể người, thông qua ANDI.

Hình nộm mô phỏng cơ thể trong nắng nóng cực đoan - Ảnh 1.

ANDI có 35 khu vực trên bề mặt được gắn cảm ứng nhiệt độ, khi các nhà nghiên cứu tạo mô phỏng các điều kiện thời tiết khác nhau thì ANDI cũng thể hiện các trải nghiệm khác nhau, hệt như cơ thể người.

Phó Giáo sư Konrad Rykaczewski - Đại học bang Arizona, Mỹ: "Có những thí nghiệm làm được với con người, nhưng cũng có nhiều thí nghiệm không thể làm với con người vì sẽ gây tổn thương".

Vậy nên, ANDI mới mang sứ mệnh thể hiện cho các nhà khoa học thấy chuyện gì xảy ra với cơ thể người khi bị cho sốc nhiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước