Hộ chiếu của Nhật Bản và Singapore "quyền lực" nhất thế giới

Thùy An-Thứ năm, ngày 01/03/2018 09:07 GMT+7

VTV.vn - Đây là báo cáo đáng chú ý mới được đưa ra từ Henley Passport Index vào ngày 28/2.

Theo Henley Passport Index, những người sở hữu cuốn hộ chiếu của Nhật Bản và Singapore có thể đi đến 180 quốc gia khác mà không xin visa. Uzbekistan bỏ yêu cầu thị thực với công dân Nhật Bản và Singapore từ đầu tháng này là lý do quan trọng cho sự thăng tiến của hai cuốn hộ chiếu nước này. Ngoài Nhật Bản và Singapore, Uzbekistan cũng bỏ yêu cầu thị thực với công dân của Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Israel.

Hộ chiếu của Nhật Bản và Singapore quyền lực nhất thế giới - Ảnh 1.

Hộ chiếu của Nhật Bản và Singapore "quyền lực" nhất thế giới

Xếp thứ 2 là cuốn hộ chiếu của Đức khi người dân sở hữu cuốn hộ chiếu này có thể đi đến 179 quốc gia. Xếp thứ 3 là Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển và Hàn Quốc khi cuốn hộ chiếu của những quốc gia này có thể giúp người dân đến với 178 nước.

Hộ chiếu của Nhật Bản và Singapore quyền lực nhất thế giới - Ảnh 2.

5 cuốn hộ chiếu "quyền lực" nhất và 5 cuốn hộ chiếu kém "quyền lực" nhất theo thống kê của Henley Passport Index

Theo chiều ngược lại, theo thống kê của Henley Passport Index, Afghanistan là quốc gia sở hữu cuốn hộ chiếu kém "quyền lực" nhất. Người dân sở hữu cuốn hộ chiếu này chỉ có thể đến 24 quốc gia khác mà không cân phải xin thị thực.

Với cuốn hộ chiếu Việt Nam, người dân có thể đi đến 49 quốc gia mà không cần phải xin thị thực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước