Hỗ trợ du khách mắc kẹt tại Lombok, Indonesia

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/08/2018 20:17 GMT+7

Du khách nước ngoài chờ sơ tán khỏi đảo du lịch Lombok sau động đất. Ảnh: TTXVN phát

VTV.vn - Ngày 6/8, giới chức Indonesia đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ khách du lịch nước ngoài bị ảnh hưởng từ trận động đất tại Lombok.

Theo đó, du khách quá hạn lưu trú sẽ được miễn nộp phạt 25 USD/ngày như trong quy định của Indonesia. Các du khách gặp khó khăn cũng nhận được tiền hỗ trợ lưu trú, thực phẩm, nước uống hoặc hỗ trợ làm lại những giấy tờ, hộ chiếu bị mất.

Về công tác cứu hộ và cứu nạn, 9 chiếc tàu đã được triển khai để sơ tán khách du lịch ở 3 đảo nhỏ lân cận Lombok. Đến tối qua (6/8), tổng cộng 2.700 người đã được sơ tán khỏi các đảo này.

Cơ quan Khí tượng Indonesia cho biết, kể từ sau trận động đất 7 độ richter tại Lombok đã xảy ra 176 cơn dư chấn, gây hoang mang cho người dân trong khu vực. Tính đến nay, trận động đất đã làm ít nhất 108 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước