Hỏa hoạn tại trại tị nạn ở Yemen, ít nhất 8 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương

Quỳnh Chi (Theo Star Tribune)-Thứ hai, ngày 08/03/2021 11:32 GMT+7

Hàng trăm người di cư tại trại tị nạn ở Sanaa, thủ đô của Yemen. (Ảnh: Shutterstock)

VTV.vn - Ngày 7/3, hỏa hoạn đã bùng phát tại một trại tị nạn ở thủ đô Yemen, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 170 người khác bị thương.

Đây là thông tin do Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thuộc Liên Hợp Quốc cung cấp. Tổ chức Di cư quốc tế cho biết, hiện chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ cháy trại tị nạn ở phía Nam thành phố Sanaa này. Trong số những nạn nhân bị thương, hơn 90 người di cư đang trong tình trạng nghiêm trọng, khiến số người thiệt mạng có thể còn cao hơn nhiều.

Trại tị nạn được điều hành bởi phiến quân Houthi, lực lượng kiểm soát thủ đô Sanaa kể từ khi cuộc xung đột tại Yemen diễn ra vào hơn 6 năm trước. Đại diện Houthi cho biết, các đội dân phòng đã dập tắt được đám cháy và cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn đang được tiến hành.

Một quan chức Liên Hợp Quốc cho biết, ngọn lửa bùng phát tại một nhà chứa ở gần tòa nhà chính của trại tị nạn, nơi có hơn 700 người di cư. Theo quan chức này, hầu hết những người di cư đã bị bắt ở tỉnh Saada, miền Bắc Yemen, khi đang cố gắng vượt biên sang Saudi Arabia.

Hỏa hoạn tại trại tị nạn ở Yemen, ít nhất 8 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương - Ảnh 1.

Đám cháy bùng phát tại một trại tị nạn ở Sanaa, Yemen. (Ảnh: Reuters)

Bà Carmela Godeau, Giám đốc khu vực Trung Đông - Bắc Phi (MENA) của Tổ chức Di cư quốc tế, cho biết: "Đây chỉ là một trong nhiều mối nguy hiểm mà người di cư phải đối mặt trong suốt 6 năm qua giữa cuộc khủng hoảng ở Yemen".

Vùng biển hẹp giữa vùng Sừng châu Phi và Yemen là tuyến đường di cư phổ biến, bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra tại Yemen. Hàng chục nghìn người di cư, với mong muốn tìm được việc làm như quản gia, người giúp việc và công nhân xây dựng, đã cố gắng tìm đường qua Yemen mỗi năm để đến các quốc gia vùng Vịnh giàu trữ lượng dầu mỏ.

Khoảng 138.000 người di cư đã bắt đầu cuộc hành trình gian khổ từ vùng Sừng châu Phi đến Yemen vào năm 2019, nhưng con số này đã giảm đáng kể, xuống còn 37.000 người vào năm 2020 vì đại dịch COVID-19. Theo Tổ chức Di cư quốc tế, hơn 2.500 người di cư đã đến Yemen từ Djibouti ở Đông Phi vào tháng 1/2021.

Những người di cư này rất dễ bị lạm dụng bởi các đường dây buôn người có vũ trang. Đầu tháng 3/2021, ít nhất 20 người di cư đã thiệt mạng trong hành trình từ Djibouti đến Yemen, theo IOM.

Tình cảnh khốn cùng của những người di cư sau vụ cháy trại tị nạn lớn nhất châu Âu Tình cảnh khốn cùng của những người di cư sau vụ cháy trại tị nạn lớn nhất châu Âu Cháy trại tị nạn tại Nigeria, ít nhất 14 người đã thiệt mạng Cháy trại tị nạn tại Nigeria, ít nhất 14 người đã thiệt mạng Cháy nổ tại trại tị nạn ở Dải Gaza, nhiều người thương vong Cháy nổ tại trại tị nạn ở Dải Gaza, nhiều người thương vong

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước