Hỏa hoạn tại tuyến đường sắt London, Trung Quốc trải qua hơn 60 ngày nắng nóng gay gắt

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/08/2022 06:44 GMT+7

Khói bốc lên từ bên dưới đoạn đường sắt. (Nguồn: metro.co.uk)

VTV.vn - Hôm qua, tại Anh đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại một đoạn đường sắt ở Southwark, trung tâm thủ đô London.

Vụ hỏa hoạn đã khiến nhiều chuyến tàu đến khu vực này phải tạm dừng hoạt động, một số tòa nhà phải sơ tán người. Hỏa hoạn đã lan sang một bãi đỗ xe khiến một số ô tô điện bốc cháy. 10 xe cứu hỏa và 70 nhân viên đã được huy động để dập lửa.

Cả hai nhà ga "Cầu London" và Southwark đều đóng cửa. Người dân tại các khu vực xung quanh được khuyến cáo đóng cửa sổ và cửa ra vào.

Hiện đám cháy đã được kiểm soát song chưa có thống kê về thiệt hại. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Gián đoạn lưu thông trên sông Rhine vì tàu mắc cạn

Hỏa hoạn tại tuyến đường sắt London, Trung Quốc trải qua hơn 60 ngày nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

Sông Rhine là dòng sông quan trọng nhất trong giao thương đường thủy châu Âu. Hình ảnh bên bờ sông Rhine tại Đức. Nguồn: Finance Times

Hoạt động lưu thông trên sông Rhine ở miền Tây nước Đức đã bị gián đoạn do một tàu hàng bị mắc cạn vì lỗi kỹ thuật. Sự cố trên đã khiến giao thông trên tuyến sông này thêm trì trệ trong khi vốn đã gặp nhiều khó khăn do hạn hán. Theo cảnh sát Đức, tàu hàng bị mắc cạn ở khu vực giữa hai thành phố Mainz và Koblenz.

Mực nước sông Rhine vốn đã giảm xuống tới những mức đáng lo ngại ở một số địa điểm, trong đó có nơi xuống mức 34 cm. Các tàu thuyền vẫn có thể đi lại khi mực nước sông xuống thấp nhưng phải giảm tải trọng để tránh nguy cơ mắc cạn.

Trước đó, nhiều công ty lớn ở Đức đã cảnh báo tình trạng gián đoạn đáng kể với giao thông đường sông có thể dẫn tới một cú sốc mới với nền kinh tế vốn đang chật vật với khó khăn về logistics.

Hỏa hoạn tại tuyến đường sắt London, Trung Quốc trải qua hơn 60 ngày nắng nóng gay gắt - Ảnh 2.

Các đợt nắng nóng xảy ra tại nhiều khu vực ở Trung Quốc

Trung Quốc trải qua hơn 60 ngày nắng nóng gay gắt

Trung tâm khí hậu quốc gia Trung Quốc hôm qua cho biết, các đợt nắng nóng xảy ra tại nhiều khu vực ở nước này trong tuần qua là những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong hơn 60 năm qua.

Theo cơ quan trên, Trung Quốc đã trải qua hơn 60 ngày nắng nóng, 12 ngày nhiệt độ cao hơn mức 35 độ C, con số kỷ lục từ năm 1961. Tổng cộng có 262 trạm quan trắc ghi nhận nhiệt độ 40 độ C, thậm chí có 8 trạm ghi nhận nhiệt độ chạm ngưỡng 44 độ C.

Một số khu vực, bao gồm khu tự trị Tân Cương và Trùng Khánh, đã chứng kiến hơn 30 ngày có nhiệt độ cao. Dự báo, nhiệt độ cao sẽ tiếp tục duy trì tại các khu vực rộng lớn ở miền Trung Trung Quốc đến ngày 26/8.

Nắng nóng gay gắt, thiếu nước, cắt điện đe dọa tính mạng người dân ở Pakistan Nắng nóng gay gắt, thiếu nước, cắt điện đe dọa tính mạng người dân ở Pakistan

VTV.vn - Biến đổi khí hậu khiến mùa hè đến sớm hơn ở Pakistan, kéo theo những đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí có nơi nhiệt độ lên đến hơn 50°C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước