Học sinh Philippines chỉ trở lại trường khi có vaccine ngừa COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/06/2020 18:23 GMT+7

Học sinh trung học ở thành phố Quezon, Philippines vào ngày 31/5/2019. (Ảnh minh họa: The Philippine Star)

VTV.vn - Theo tuyên bố do Bộ Giáo dục Philippines đưa ra, nước này sẽ chỉ cho học sinh trở lại trường học cho đến khi có vaccine phòng chống virus SARS-CoV-2.

Trong tuyên bố đưa ra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Philippines Leonor Briones cho biết, việc dạy và học trực tiếp tại trường sẽ không diễn ra cho tới khi có vaccine phòng chống bệnh COVID-19.

Thay vào đó, những phương pháp học tập khác sẽ được áp dụng như: học qua đài phát thanh, truyền hình, học trực tuyến hay học qua modul.

Được biết, có khoảng 25 triệu học sinh tiểu học và trung học tại Philippines phải ở nhà từ tháng 3/2020 sau khi nước này áp dụng các biện pháp kiềm chế đại dịch COVID-19.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đánh giá, rủi ro từ động thái mở cửa lại trường học là quá lớn, mặc dù tình trạng hiện nay khiến việc học tập của học sinh bị ảnh hưởng.


Học sinh Philippines chỉ trở lại trường khi có vaccine ngừa COVID-19 - Ảnh 1.

Kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại Philippines. (Ảnh: Reuters)

Tính đến sáng 9/6, Philippines đã ghi nhận hơn 22.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 1.000 trường hợp tử vong.

Gần đây, các nhà nghiên cứu tại Anh cam kết sẽ cung cấp những liều vaccine phòng COVID-19 với mức giá thấp nhất có thể cho các nước thu nhập thấp. 

Các nhà khoa học, những tổ chức phi lợi nhuận và chuyên gia y tế công cộng đã kêu gọi, vaccine phòng COVID-19 nên được phân phối với mức giá rẻ nhất có thể, tiêu chí lợi nhuận cần được đặt sau tiêu chí về an toàn dịch tễ cộng đồng.

Tuy nhiên, cuộc đua phát triển vaccine COVID-19 vô cùng tốn kém, nên khả năng rất cao là các tập đoàn dược phẩm khổng lồ sẽ quan tâm nhiều đến yếu tố lợi nhuận khi theo đuổi dự án này.


Philippines: Dịch COVID-19 chưa qua, bão mạnh Vongfong đã đổ bộ Philippines: Dịch COVID-19 chưa qua, bão mạnh Vongfong đã đổ bộ

VTV.vn - Hàng trăm nghìn người đã phải đi sơ tán khi cơn bão mạnh Vongfong đổ bộ vào khu vực miền Trung Philippines ngày 14/5.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước