Hội đồng Bảo an LHQ bất đồng về tình hình Iran

VTV8-Thứ bảy, ngày 06/01/2018 15:05 GMT+7

Một cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

VTV.vn - Tối 5/1, phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm thảo luận về làn sóng biểu tình bạo lực tại Iran đã diễn ra trong bầu không khí chia rẽ.

Ngay sau khi Đại sứ Mỹ tại LHQ tuyên bố, những cuộc biểu tình cả chống và ủng hộ Chính phủ kéo dài một tuần qua tại Iran có thể biến thành cuộc xung đột toàn diện giống như ở Syria, Đại sứ Nga tại LHQ đã chỉ trích Mỹ hối thúc đưa vấn đề Iran ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an nhằm lợi dụng tình hình rối ren tại Iran để phá hỏng thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ông Vassily Nebenzia, Đại sứ Nga tại LHQ phát biểu: "Hội đồng Bảo an LHQ không nên can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Iran bởi những cuộc biểu tình ở Iran không phải là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Ông Khoshroo, Đại sứ Iran tại LHQ, cho biết: "Việc Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp về các cuộc biểu tình tại Iran là hành động lạm dụng quyền lực của một ủy viên thường trực. Chính phủ Iran có những bằng chứng cho thấy, các cuộc biểu tình gần đây tại Iran rõ ràng được chỉ đạo từ nước ngoài".

Những bất đồng này đã khiến cuộc họp khẩn kết thúc mà không có bất kỳ tuyên bố chung nào được đưa ra.  

Tổng thống Iran kêu gọi người biểu tình tránh bạo lực Tổng thống Iran kêu gọi người biểu tình tránh bạo lực

VTV.vn - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng, người dân có quyền thể hiện quan điểm song mọi hành động không được dẫn tới bạo lực, không được làm tổn hại tới tài sản công cộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước