Hội đồng Bảo an LHQ sẽ bỏ phiếu nghị quyết về Ukraine

Lê Tuyển (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 25/02/2022 19:46 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, theo giờ New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiếp tục có phiên họp khẩn về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đây là cuộc họp được triệu tập theo lời kêu gọi từ phía Ukraine và các nước phương Tây. Theo dự kiến, việc biểu quyết sẽ diễn ra vào lúc 3h sáng mai (theo giờ Việt Nam). Nhưng ai cũng biết một dự thảo nghị quyết như vậy sẽ chắc chắn bị Nga phủ quyết.

Những dự thảo nghị quyết không mang tính thủ tục như thế này khi đưa ra Hội đồng Bảo an mà bị 1 trong 5 nước Ủy viên Thường trực (hay P5) gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc phủ quyết thì coi như không được thông qua.

Các nước chắp bút đều biết điều này, nhưng giới quan sát cho rằng, Mỹ và các đồng minh muốn gửi thông điệp phản đối cứng rắn tới Nga trong chính cuộc bỏ phiếu như thế. Đặc biệt khi Nga vẫn đang là Chủ tịch HĐBA trong tháng này.

Tuy nhiên, kết quả của cuộc biểu quyết dù biết trước không thành ấy cũng có thể cho thấy quan điểm của các thành viên HĐBA khác. Bởi ngoài 5 nước thường trực, còn có 10 nước Ủy viên không thường trực đến từ các khu vực, họ còn có thêm lựa chọn là bỏ phiếu trắng. Nếu 7 nước không thường trực bỏ phiếu trắng hoặc chống thì được coi như một phiếu phủ quyết gián tiếp.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu tại HĐBA, một dự thảo nghị quyết tương tự cũng sẽ được trình lên Đại hội đồng, nơi 193 nước thành viên LHQ sẽ bỏ phiếu nhanh và không có phủ quyết.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về Ukraine Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về Ukraine

VTV.vn - Cuộc họp được thực hiện theo yêu cầu từ Ukraine, Mỹ, 5 nước châu Âu và Mexico. Trong khi Nga đang là nước Chủ tịch luân phiên trong tháng 2 của Hội đồng Bảo an.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước