Hội đồng Bảo an thảo luận trực tiếp về tình hình Somalia

Hoàng Hải (Phóng viên THVN từ trụ sở LHQ tại New York, Mỹ)-Thứ tư, ngày 21/04/2021 06:39 GMT+7

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến công khai về tình hình Somalia và hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Somalia hồi tháng 2/2021. Ảnh VN&TG

VTV.vn - Đêm qua theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp trực tiếp đầu tiên sau nhiều tháng thảo luận về tình hình tại Somalia.

Trên cương vị Chủ tịch HĐBA của tháng 4, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ đã chủ trì phiên đối thoại của Hội đồng về tiến trình bầu cử và tình hình tại Somalia.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ lo ngại của các nước về những diễn biến gần đây tại Somalia, đồng thời đề nghị tất cả các bên liên quan cần ủng hộ một tiến trình chính trị do chính quốc gia này làm chủ và lãnh đạo.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng nhắc lại sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò trung gian của LHQ và các tổ chức khu vực trong việc hỗ trợ giải quyết bế tắc chính trị tại Somalia. Bày tỏ sự ủng hộ của Việt Nam với người dân Somalia trong nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định.

Trước những diễn biến căng thẳng tại Somalia, đây là lần thứ tư trong năm 2021 Hội đồng Bảo an thảo luận về tình hình chính trị và bầu cử tại quốc gia này. Đối với Việt Nam, cuộc họp cũng có ý nghĩa quan trọng, khi trên cương vị Chủ tịch trong tháng Tư, đây là lần đầu tiên trong năm 2021 cơ quan có vai trò quan trọng hàng đầu tại Liên Hợp Quốc đã nhất trí họp lại tại trụ sở theo đề nghị của Việt Nam.

Somalia ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do nạn châu chấu Somalia ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do nạn châu chấu

VTV.vn - Somalia đã trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Phi ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do dịch châu chấu gây mối đe dọa lớn đối với an ninh lương thực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước