Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN+3

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/08/2018 15:02 GMT+7

(Ảnh: EPA)

VTV.vn - Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 và các hội nghị liên quan, Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 19 đã diễn ra vào sáng 4/8.

Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN+3 diễn ra với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước ASEAN và Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm  Bình Minh tham dự hội nghị.  

Các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh vai trò quan trọng của khuôn khổ ASEAN+3 trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng tại Đông Á. Các Bộ trưởng khẳng định quyết tâm thúc đẩy cơ chế thương mại đa phương tự do trong khu vực, củng cố bền vững các hệ thống tài chính thông qua nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào cuối năm 2018, tiếp tục triển khai đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai và các cơ chế hợp tác tài chính khác.

Vào buổi trưa và chiều 4/8 sẽ tiếp tục diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cấp cao Đông Á lần thứ 8 và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 25.  


Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51

VTV.vn - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 chính thức diễn ra hôm nay (2/8) tại Singapore.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước