Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác Á-Âu lần thứ 12

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/10/2018 21:04 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 12 sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/10 tại Brussels (Bỉ).

Các cuộc thảo luận của hội nghị năm nay sẽ tập trung quanh chủ đề: "Châu Á và châu Âu: Đối tác toàn cầu để đối phó với các thách thức toàn cầu".

Hội nghị có sự tham gia của nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ 51 quốc gia châu Á và châu Âu; đại diện của Liên minh châu Âu và Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Dưới chủ đề "Châu Á và châu Âu: Đối tác toàn cầu để đối phó với các thách thức toàn cầu", các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường đối thoại và hợp tác giữa hai châu lục trong một loạt các lĩnh vực rộng lớn, bao gồm: thương mại và đầu tư; kết nối; phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu; cùng các thách thức về an ninh.

Hội nghị Cấp cao ASEM 12 được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào thời điểm tình hình quốc tế và khu vực cũng như hợp tác đa phương đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có. Là cơ chế hợp tác rộng lớn của hai trung tâm kinh tế - chính trị đầu tàu của phát triển và đổi mới sáng tạo, ASEM cần đóng vai trò tiên phong trong thúc đẩy hợp tác và liên kết quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước