Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 24/11/2019 18:22 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tại sân bay quân sự Gimhae, Busan. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 24/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến Hàn Quốc để tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc.

Chiều 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã đến thành phố cảng Busan, trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục của vùng Đông Nam Hàn Quốc, để bắt đầu các chương trình tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc và Hội nghị cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ nhất. 

Dự kiến, Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh CEO ASEAN - Hàn Quốc, Hội nghị thượng đỉnh về khởi nghiệp và triển lãm về đổi mới sáng tạo, Hội nghị thượng đỉnh về khởi nghiệp ASEAN -  Hàn Quốc và có các cuộc gặp với lãnh đạo thành phố Busan.


Văn hóa là động lực quan trọng trong quan hệ ASEAN - Hàn Quốc Văn hóa là động lực quan trọng trong quan hệ ASEAN - Hàn Quốc

VTV.vn - Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại chiến lược dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước