Hội nghị cấp cao về bê bối xâm hại tình dục tại Vatican

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/02/2019 20:32 GMT+7

Giáo hoàng Francis (áo trắng) đứng giữa các giám mục tại tòa thánh Paul VI ở Vatican ngày 6/2. Ảnh: ABC.

VTV.vn - Cuối tuần này, tại Vatican sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao các Hội đồng Giám mục trên thế giới để thảo luận về cuộc khủng hoảng xâm hại tình dục trong lòng Giáo hội.

Giáo hoàng Francis sẽ đón tiếp chủ tịch của tất cả các Hội đồng Giám mục quốc gia trên thế giới tới Vatican từ ngày 21 - 24/2 để thảo luận về cuộc khủng hoảng bê bối lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

Đây sẽ là cơ hội quan trọng để Giáo hoàng Francis thể hiện quan điểm đối với những chỉ trích về việc Giáo hội đã che đậy các cáo buộc xâm hại tình dục.

3 ngày họp là khoảng thời gian quá ngắn để giải quyết một cuộc khủng hoảng kéo dài đã hàng chục năm qua. Tuy nhiên theo các các nhà quan sát, ít nhất sau hội nghị này, các giám mục cần biết rõ ràng họ phải làm gì để ngăn chặn các vụ xâm hại.

Dự kiến, sẽ có khoảng 200 linh mục tham dự Hội nghị cấp cao này. Những người đứng đầu Hội đồng Giám mục sẽ có các cuộc họp với Giáo hoàng, các chuyên gia về tình trạng lạm dụng và cả các nạn nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước