Hội nghị OPEC+ bị hoãn vì bất đồng giữa Nga và Saudi Arabia

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 05/04/2020 17:51 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - OPEC và các nước ngoài khối (OPEC+) đã dời cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 6/4 sang ngày 9/4 vì bất đồng giữa Nga và Saudi Arabia về việc cắt giảm sản lượng dầu.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc tổ chức OPEC+ khẩn trương ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu. Hiện giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 18 năm qua do nhu cầu dầu mỏ giảm mạnh vì tác động của đại dịch COVID-19.

Đầu tháng 3/2020, các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới như Saudi Arabia và Nga đã không đạt được thống nhất về việc cắt giảm sản lượng để nâng giá dầu. Cả hai nước này sau đó đã tăng mạnh sản lượng dầu và bước vào cuộc chiến giá dầu, khiến cung vượt cầu và kéo giá dầu có lúc xuống mức đáy trong gần 20 năm qua.


OPEC+ có khả năng đạt thỏa thuận cân bằng thị trường OPEC+ có khả năng đạt thỏa thuận cân bằng thị trường

VTV.vn - Nếu có thêm nhiều nước tham gia vào OPEC và các nước ngoài khối (OPEC+), khả năng đạt được thỏa thuận nhằm cân bằng thị trường dầu mỏ sẽ khả thi hơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước