Hội nghị thượng đỉnh EU thông qua thỏa thuận Brexit

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 25/11/2018 19:09 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May (phải) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk trong cuộc họp tại Hội nghị thượng đỉnh EU. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tại Brussels, trong phiên họp thượng đỉnh bất thường, lãnh đạo 28 quốc gia thành viên EU đã nhất trí thông qua thỏa thuận Brexit.

Hôm nay (25/11), lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã ký thỏa thuận Brexit và ra tuyên bố chính trị về quan hệ tương lai giữa Anh và 27 nước còn lại của EU.

Bản thỏa thuận giải quyết dứt điểm việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, trong đó vấn đề mấu chốt nhất đã được giải quyết: giảm thiểu xáo trộn do Brexit gây ra cho công dân và doanh nghiệp, đảm bảo nước Anh tôn trọng mọi cam kết tài chính và giảm thiểu khoảng trống pháp lý trong thời kỳ chuyển tiếp - thời kỳ nước Anh vẫn phải tuân thủ luật lệ của châu Âu nhưng không có quyền tham gia thảo luận.

Trong khi đó, bản tuyên bố chính trị đi kèm vạch ra những nét cơ bản của một hiệp định thương mại tự do mà Anh và Liên minh châu Âu sẽ đàm phán trong tương lai. Thỏa thuận Brexit sẽ còn phải được Nghị viện Anh và Nghị viện châu Âu phê chuẩn. Nếu châu Âu tỏ ra hài lòng thì nội bộ nước Anh đang bất đồng nghiêm trọng cả trong chính phủ và tại Nghị viện. Nhiều ý kiến vẫn phản đối bản thỏa thuận này.

Nội bộ Anh chia rẽ sâu sắc về nội dung thỏa thuận Brexit Nội bộ Anh chia rẽ sâu sắc về nội dung thỏa thuận Brexit

VTV.vn - Nội bộ Anh đang chia rẽ sâu sắc về nội dung thỏa thuận Brexit. Do đó, việc thuyết phục Quốc hội Anh được xem là thách thức lớn nhất mà Thủ tướng May cần vượt qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước