Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần 3 ưu tiên vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/09/2018 06:49 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm nay (18/9), tại Bình Nhưỡng sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Kim Jong-un.

Một ưu tiên trong chương trình nghị sự là vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Trước thềm cuộc gặp thứ ba trong năm nay, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẽ trao đổi thẳng thắn với nhà lãnh đạo Triều Tiên. 

Mục tiêu của ông Moon Jae-in là tìm kiếm sự cân bằng giữa môt bên là yêu cầu phi hạt nhân hóa của Mỹ, một bên là yêu cầu của Triều Tiên muốn Mỹ chấm dứt chính sách thù địch và có các biện pháp đảm bảo an toàn cho Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng vấn đề phi hạt nhân hóa sẽ đạt tiến triển nhanh hơn khi hai nhà lãnh đạo Triều Tiên, Mỹ tiếp tục gặp gỡ và đối thoại.

Nhìn lại 2 lần Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều Nhìn lại 2 lần Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều

VTV.vn - Mời quí vị cùng nhìn lại 2 lần Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều diễn ra trong năm 2018 và những kết quả đạt được từ các hội nghị này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước