Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra ngày 27/4

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/03/2018 17:37 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung Gyon (phải) bắt tay với người đồng cấp tại Triều Tiên Ri Son Gwon (trái) . Ảnh: AP.

VTV.vn - Đây là kết quả đã được thống nhất trong buổi gặp mặt cấp cao giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên tại ngôi làng đình chiến Panmunjom.

Ngày 29/3, phái đoàn Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung Gyon dẫn đầu đã có buổi thảo luận với phái đoàn Triều Tiên do Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình Ri Son Gwon. Hai bên đã nhất trí tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4 tới đây.

Cụ thể, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Nhà Hòa bình ở phía Nam làng đình chiến Panmunjom. Ngoài ra, cả hai bên cũng nhất trí tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp cao vào ngày 4/4 tới nhằm thảo luận về nghi thức ngoại giao và an ninh liên quan tới Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều.

Kể từ khi ký hiệp định đình chiến năm 1953, đây sẽ là lần thứ ba Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều được tổ chức, hai lần trước đó là vào năm 2000 và 2007.

Triều Tiên công bố phái đoàn tham dự đối thoại cấp cao liên Triều Triều Tiên công bố phái đoàn tham dự đối thoại cấp cao liên Triều

VTV.vn - Phái đoàn Triều Tiên gồm 3 thành viên sẽ do Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên ông Ri Son-gwon dẫn đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước