Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Cơ hội để kinh tế Triều Tiên cất cánh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/02/2019 19:37 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, nền kinh tế Triều Tiên sẽ vút nhanh như tên lửa và cơ hội để Bình Nhưỡng cất cánh được kỳ vọng ở Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội.

Điều phía Triều Tiên tìm kiếm trong các cuộc đối thoại với Mỹ đó là sự đảm bảo độc lập, hòa bình, dỡ bỏ cấm vận để phát triển kinh tế. Đây là một chặng đường dài và như thông điệp được báo Rodong Shimun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đăng tải: "Đã đến lúc Triều Tiên phải thắt chặt dây giày và chạy thật nhanh, tìm kiếm những mục tiêu cao hơn khi chúng ta đang đối mặt với thời khắc mang tính quyết định này".

Một tuyên bố kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên có thể mang lại hòa bình và sự phát triển kinh tế cho cả khu vực. Tổng thống Mỹ dường như là một trong những người rất tin tưởng điều đó.

Hôm nay (27/2), ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Triều Tiên nếu nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.

Trước đó, với kinh nghiệm của một doanh nhân tỷ phú, Tổng thống Mỹ đã đề cao vị trí địa lý của Triều Tiên trong bản đồ kinh tế khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định nước này sẽ không để bỏ lỡ cơ hội khi nền kinh tế Triều Tiên mở cửa phát triển trong tương lai.

Nếu những năm trước đây, Triều Tiên theo đuổi chính sách phát triển đồng thời cả kinh tế và chương trình hạt nhân, tên lửa thì bắt đầu từ năm 2018, Triều Tiên cho biết nước này đã hoàn thành các nhiệm vụ hạt nhân và chiến lược mới là tập trung phát triển kinh tế.

Trong thông điệp năm mới 2019, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng đặc biệt nhấn mạnh nỗ lực tự chủ phát triển kinh tế. Trước mắt, Triều Tiên mong muốn nối lại hoạt động tại khu công nghiệp Keasong, nối lại hoạt động tại khu du lịch núi Gumgang. Trong khi đó, những công trình xây dựng mới cũng đang được triển khai tại Triều Tiên.

Nếu tại Hội nghị thượng đỉnh lần này, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên có thể đạt được tuyên bố kết thúc chiến tranh, thì hòa bình sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế. Đó là điều ai cũng có thể nhìn thấy.

Phóng viên quốc tế túc trực tác nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên Phóng viên quốc tế túc trực tác nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên CẬP NHẬT Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Tổng thống Mỹ Donald Trump họp riêng với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un CẬP NHẬT Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2: Tổng thống Mỹ Donald Trump họp riêng với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un Phóng viên nước ngoài ấn tượng với cơ sở vật chất tại IMC của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 Phóng viên nước ngoài ấn tượng với cơ sở vật chất tại IMC của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước